Mỹ đánh giá việc Triều Tiên mời quan sát viên tới bãi thử hạt nhân là 'bước đi tốt'

Ngày 9/10, Bộ Ngoại giao Mỹ đã hoan nghênh việc Triều Tiên mời các quan sát viên tới bãi thử hạt nhân Punggye-ri bị phá dỡ, gọi đây là “một bước đi tốt” trên con đường hướng tới phi hạt nhân hóa.

Chú thích ảnh
Triều Tiên cho nổ đường hầm số 2 tại bãi thử hạt nhân Punggye-ri, tỉnh Bắc Hamgyong ngày 24/5. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Phát biểu trong cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert nhấn mạnh: “Đây là một bước đi tốt. Những gì các bạn từng thấy là một nhóm phóng viên được đưa đến bãi thử, sau đó là một vụ nổ. Tuy nhiên, việc cử các quan sát viên đến chứng kiến là một bước đi hoàn toàn khác.

Giới quan sát cho rằng việc phá dỡ bãi thử Punggye-ri không có nhiều tác động thực tế đến quá trình phi hạt nhân hóa của Chính phủ Triều Tiên.

Hồi tháng 5 vừa qua, Triều Tiên đã phá bỏ các đường hầm và các cơ sở ở bãi thử hạt nhân Punggye-ri, được biết đến là bãi thử hạt nhân duy nhất ở nước này. Hoạt động này diễn ra trước cuộc găp thượng đỉnh lịch sử Mỹ- Triều tại Singapore hồi tháng 6.

Thanh Bình (TTXVN)
Hàn Quốc hoan nghênh thông tin Triều Tiên dỡ bỏ bãi thử hạt nhân
Hàn Quốc hoan nghênh thông tin Triều Tiên dỡ bỏ bãi thử hạt nhân

Ngày 24/7, Phủ Tổng thống Hàn Quốc đã lên tiếng hoan nghênh sau khi có thông tin Triều Tiên bắt đầu triển khai tháo dỡ các cơ sở quan trọng tại bãi thử tên lửa Sohae, cho rằng đây là một bước tiến tới hoạt động phi hạt nhân hóa của Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN