Mỹ chuyển cho Nga thông tin vụ khủng bố máy bay A321

Bộ Ngoại giao Nga cho biết Mỹ đã chuyển cho nước này thông tin tin cậy về hành động tấn công khủng bố trên máy bay A321 và các cơ quan có thẩm quyền đang phân tích thông tin này.


Mảnh vỡ máy bay Nga A321 tại khu vực Hassana, phía bắc Ai Cập ngày 1/11. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với nhật báo Kommersant hôm 19/11, người đứng đầu cơ quan về những mối đe dọa và thách thức mới thuộc Bộ Ngoại giao Nga, ông Ilya Rogachev, nói: "Các đối tác Mỹ đã chuyển cho chúng tôi thông tin đáng tin cậy về chiếc máy bay và các cơ quan có thẩm quyền đang làm việc về thông tin này. Các trường hợp về thảm họa này cũng liên tục được thảo luận với phía Anh ở các cấp độ khác nhau".

Theo ông Rogachev, hành động khủng bố trên chiếc máy bay A321 có thể là sự trả thù Nga vì các cuộc tấn công chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng do Nga thực hiện.

Trước đó ngày 31/10, máy bay A321 thuộc hãng hàng không Kogalymavia, trên lộ trình từ Sharm el-Sheikh tới St. Petersburg, đã rơi ở bán đảo Sinai của Ai Cập khiến 217 hành khách và 7 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng. Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) Alexander Bortnikov cho biết nguyên nhân vụ rơi máy bay là do tấn công khủng bố.

TN (Theo TASS)
Du lịch Ai Cập bị ảnh hưởng sau vụ máy bay Nga rơi
Du lịch Ai Cập bị ảnh hưởng sau vụ máy bay Nga rơi

Lượng khách du lịch quốc tế tới "Đất nước Kim tự tháp" đã giảm mạnh sau khi xảy ra vụ máy bay Airbus A-321 mang số hiệu K9268 của hãng hàng không Kogalymavia (Nga) rơi ở Bán đảo Sinai ngày 31/10, khiến toàn bộ 224 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN