Mỹ chưa dời Đại sứ quán tới Jerusalem trước năm 2020

Ngày 12/12, các phương tiện truyền thông quốc gia dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết, Mỹ sẽ không dời Đại sứ quán tại Israel tới Jerusalem trước năm 2020.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. Ảnh: AFP/ TTXVN

Tờ New York Times trích dẫn bài phát biểu của ông Tillerson tại Bộ Ngoại giao nêu rõ: "Việc này sẽ không diễn ra ngay lập tức. Có lẽ sẽ không diễn ra trong vòng 3 năm tới, điều này khá tham vọng".

Hôm 6/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và sẽ di dời Đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv tới Jerusalem. Đề cập tới vấn đề dịch chuyển Đại sứ quán, ông Trump cho biết Bộ Ngoại giao sẽ lập tức thuê các kiến trúc sư và kỹ sư nhằm biến Đại sứ quán mới thành "bằng chứng vĩ đại cho hòa bình" khi hoàn thành.

Quyết định của Tổng thống Trump, được cho là hủy hoại tiến trình hòa bình ở Trung Đông và làm gia tăng bất ổn tại khu vực, đã vấp phải nhiều chỉ trích và phản đối trên toàn cầu.

TTXVN/Báo Tin tức
Quyết định về Jerusalem có thể tổn hại tiến trình hòa bình Trung Đông
Quyết định về Jerusalem có thể tổn hại tiến trình hòa bình Trung Đông

Ngày 10/12, Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres tuyên bố quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận Jerusalem là thủ đô của Israel có thể cản trở việc Mỹ thông qua hiệp định hòa bình Israel - Palestine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN