Mỹ chính thức trừng phạt Nga liên quan tới ‘Dòng chảy phương Bắc 2’

Ngày 21/5 (theo giờ Mỹ), Bộ Tài chính Mỹ đã chính thức công bố biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga liên quan tới dự án vận chuyển khí đốt “Nord Stream 2” (Dòng chảy phương Bắc 2).

Chú thích ảnh
Tàu lắp đặt đường ống Akademik Cherskiy của Nga nằm trong số những thực thể bị Mỹ trừng phạt vì liên quan tới Nord Stream 2. Ảnh: Reuters

Theo Washington Post và kênh RT (Nga), Bộ Tài chính Mỹ đã công bố danh sách đen gồm 13 tàu biển và một công ty dịch vụ cứu hộ hàng hải của Nga bị Washington trừng phạt vì tham gia dự án xây dựng dự án Dòng chảy phương Bắc 2 dẫn khí đốt từ Nga sang Đức.

Bộ Tài chính Mỹ đưa 13 tàu và 1 công ty của Nga vào danh sách trừng phạt theo Luật Bảo vệ An ninh Năng lượng châu Âu (PEESA) năm 2019 nhằm ngăn chặn việc xây dựng tuyến đường ống dẫn khí đốt dưới biển Baltic này, đồng thời bảo vệ Ukraine theo hướng không để Kiev mất nguồn lợi nhuận là thu phí trung chuyển khí đốt đi qua lãnh thổ nước này.

Trong số các tàu Nga bị liệt vào “danh sách đen” nói trên có tàu đặt đường ống Akademik Cherskiy, tàu hỗ trợ Artemis Offshore, tàu cung ứng Baltic Explorer; các tàu cứu hộ Bakhtemir, Murman, và Spasatel Karev of MorSpas; các tàu lai dắt Finval, Kapitan Beklemishev, Narval, Sivuch và Umka… Trong khi đó, công ty Dịch vụ cứu hộ hàng hải liên bang Morspas có trụ sở tại Moskva cũng bị trừng phạt. Theo sắc lệnh này, mọi quan hệ và hoạt động giao dịch với các thực thể trừng phạt đều bị cấm.

Trước đó cùng ngày, Nhà Trắng lần đầu tiên thừa nhận Mỹ không thể ngăn chặn việc hoàn thành dự án “Dòng chảy phương Bắc 2”. Theo Thư ký Báo chí Nhà Trắng Jen Psaki, dự án này đã hoàn thành tới 95% vào thời điểm Tổng thống Joe Biden nhậm chức.

Quyết định trừng phạt được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Đức Heiko Maas ngày 19/5 cho biết Mỹ đang tính miễn áp đặt một số trừng phạt nhằm vào công ty phụ trách dự án Dòng chảy phương Bắc 2, coi đây là “bước đi hòa giải”. Ngoại trưởng Đức xác nhận công ty Nord Stream 2 AG và giám đốc điều hành của công ty, là công dân Đức, được miễn áp dụng trừng phạt của Mỹ.

Mỹ và một số nước châu Âu lo ngại rằng dự án này sẽ khiến Đức và Liên minh châu Âu (EU) phụ thuộc vào nguồn cung khí đốt từ Nga. Tuy nhiên chính phủ của Thủ tướng Angela Merkel lập luận rằng dự án trị giá 10 tỷ EUR (12 tỷ USD) này giúp đảm bảo nguồn cung nhiên liệu ổn định và sạch hơn, trong bối cảnh Đức đang muốn loại bỏ nhiên liệu hóa thạch và nhiên liệu hạt nhân.

Chú thích ảnh
Biển chỉ dẫn tới dự án đường ống khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 tại Lubmin, Đức, ngày 7/9/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ, Washington và Berlin vẫn bất đồng trong cách tiếp cận đối với dự án đường ống khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 (Nord Stream 2), nhưng khẳng định điều này không ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai đồng minh.

Quan chức này nêu rõ Mỹ luôn thể hiện quan điểm rõ ràng với Đức rằng Washington không đánh giá đây là một thỏa thuận tích cực, dù rằng Berlin có quan điểm khác. Mỹ đã có có những bước đi để nhấn mạnh mức độ cam kết của mình trong việc cố gắng thuyết phục Đức thay đổi quan điểm về dự án đó. Tuy nhiên, quan chức trên cũng nhấn mạnh quan hệ với Đức là “hòn đá tảng” trong chính sách đối ngoại của Mỹ.

Dự án Dòng chảy phương Bắc 2 là hệ thống 2 đường ống đưa khí đốt từ Nga sang Đức qua Biển Baltic, đi qua vùng lãnh hải hoặc vùng đặc quyền kinh tế của Đan Mạch, Phần Lan, Đức, Nga và Thụy Điển. Mỹ từ lâu chỉ trích dự án này, đồng thời đe dọa trừng phạt các công ty tham gia xây dựng đường ống. Mỹ cũng đang tìm cách bán khí đốt tự nhiên hóa lỏng từ các mỏ đá phiến sang châu Âu, trong đó có một số quốc gia như Ba Lan, Latvia và Litva.   

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
Rộ tin Mỹ miễn trừ trừng phạt với Nord Stream 2, nhưng vẫn giữ ‘phương án B’
Rộ tin Mỹ miễn trừ trừng phạt với Nord Stream 2, nhưng vẫn giữ ‘phương án B’

Có thông tin cho thấy Mỹ sẽ miễn một số trừng phạt nhằm vào tuyến đường ống “Dòng chảy phương Bắc 2” (Nord Stream 2), nhưng vẫn giữ “Kế hoạch B” về chặn dự án này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN