Mỹ: Cháy rừng dữ dội đe dọa nhấn chìm hàng trăm ngôi nhà trong biển lửa

Ngày 25/6, Thống đốc bang California Jerry Brown đã ban bố tình trạng khẩn cấp do cháy rừng dữ dội ở hạt Lake, cách thủ phủ Sacramento 190 km về phía Tây Bắc.

Thông báo của Thống đốc Brown nêu rõ cháy rừng bùng phát ngày 23/6 đã gây mất điện, cản trở hoạt động giao thông trên nhiều tuyến đường và tiếp tục đe dọa các cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Theo thông tin cập nhật của Sở Cứu hỏa California, đám cháy có tên gọi Pawnee đã thiêu rụi 33,2 km2 rừng, 22 tòa nhà và có thể nhấn chìm 600 tòa nhà khác trong biển lửa. Hơn 230 lính cứu hỏa cùng nhiều trực thăng chữa cháy đã được huy động, song đến nay vẫn  chưa thể kiểm soát được ngọn lửa. Khoảng 3.000 người đã được lệnh đi sơ tán.

Pawnee chỉ là một trong 4 vụ cháy rừng lớn đang xảy ra ở phía Bắc bang California. Các đám cháy Stoll, Lane và Creek bao trùm các hạt lân cận Tehama và Shasta hiện đã thiêu rụi 18,2 km2 rừng, buộc nhiều người dân phải đi sơ tán.

Hiện nhà chức trách địa phương đang điều tra nguyên nhân gây ra các vụ cháy rừng.


Lịch sử cháy rừng tại California từng ghi nhận hai thảm họa cháy rừng gây nhiều hậu quả nghiêm trọng nhất là vụ cháy rừng ở công viên Griffith năm 1933 khiến ít nhất 29 người thiệt mạng và thảm họa cháy rừng ở khu vực Đồi Oakland năm 1991 khiến 25 người thiệt mạng.

TTXVN/Báo Tin tức
Hàng nghìn người Mỹ phải sơ tán do cháy rừng ở bang California
Hàng nghìn người Mỹ phải sơ tán do cháy rừng ở bang California

Các đám cháy rừng hiện đang lan nhanh qua các bụi cỏ khô ở khu vực phía Bắc bang California, Mỹ, đã khiến hàng nghìn người phải sơ tán và đe dọa thiêu rụi hàng trăm ngôi nhà.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN