Mỹ cảnh báo thủ đoạn 'bom giày' mới

Giới chức an ninh Mỹ đã lên tiếng cảnh báo về nguy cơ những phần tử khủng bố có thể sử dụng “bom giày” trên các chuyến bay dân dụng.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn cảnh báo ngày 19/2 của Bộ An ninh Nội địa (DHS) đối với lực lượng an ninh các sân bay đề phòng cảnh giác với nguy cơ các tay súng khủng bố tìm cách giấu bom vào trong giày để đưa lên các chuyến bay. Lời cảnh báo này của DHS cũng phù hợp với mối quan ngại của các cơ quan an ninh của Mỹ về các nguy cơ tương tự.

Các nguồn tin từ DHS cho biết cảnh báo mới nhất này chủ yếu áp dụng đối với các chuyến bay từ bên ngoài vào lãnh thổ nước Mỹ, thay vì các chuyến bay nội địa hoặc các chuyến bay từ Mỹ ra nước ngoài.

Tuy nhiên, cảnh báo này không có nghĩa là các cơ quan tình báo của Mỹ đã phát giác âm mưu sử dụng “bom giày” và mối đe dọa tiềm tàng này không nhằm riêng vào một hãng hàng không hay quốc gia cụ thể nào, thời gian cũng như âm mưu tiến hành không liên quan gì tới Thế vận hội Olympics mùa Đông tại Sochi của Nga.

Trong một diễn biến liên quan, kênh truyền hình CNN dẫn thông tin tình báo từ Mỹ và một số nước đồng minh thu thập được cho biết hiện các nhóm khủng bố đang tìm cách thiết kế các quả bom để có thể giấu trong giày.

Lời cảnh báo trên đây được đưa ra tiếp theo lời cảnh báo hồi đầu tháng này của giới chức Mỹ nói rằng các hãng hàng không bay vào Nga tham dự Thế vận hội Olympics mùa Đông Sochi cần cảnh giác trước nguy cơ các phần tử khủng bố có thể nhét chất nổ vào trong các tuýp thuốc đánh răng.

Kể từ vụ khủng bố 11/9/2001 tới nay, lực lượng an ninh sân bay quốc tế đã kịp thời phát hiện 2 vụ các phần tử Hồi giáo cực đoan giấu bom trong giày hoặc quần áo mang lên các chuyến bay. Trong vụ thứ nhất - phát giác hồi tháng 11/2001- tên Richard Reid đã âm mưu kích nổ một quả bom giấu trong giày của hắn trong chuyến bay từ Paris (Pháp) đến Miami (Mỹ).

Trong khi đó, ở vụ thứ hai, chất nổ được giấu trong quần áo mặc bên trong của một nghi can đi trên chuyến bay từ Amsterdam (Hà Lan) tới thành phố Detroit của Mỹ hồi 12/2009. Sau vụ đánh bom bất thành của Reid, các hành khách đi máy bay tại Mỹ đã phải cởi bỏ giày để kiểm tra an ninh.


TTXVN/Tin tức
Trung Quốc bắt giữ đối tượng dọa đánh bom máy bay

Ngày 2/9, cảnh sát miền Nam Trung Quốc đã bắt giữ đối tượng đe dọa đánh bom một chuyến bay thương mại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN