Mỹ cân nhắc chuyển tập trận "Hổ mang vàng" khỏi Thái Lan

Ngày 24/6, Mỹ tuyên bố tiếp tục đình chỉ hoạt động hỗ trợ Thái Lan nhằm phản ứng với cuộc đảo chính quân sự hôm 22/5 và đang cân nhắc việc chuyển một cuộc tập trận khu vực quy mô lớn khỏi quốc gia Đông Nam Á này.

Lính thủy đánh bộ Mỹ tham gia một cuộc tập trận tại căn cứ hải quân ở Sattahip, tỉnh Chonburi. Ảnh AFP-TTXVN


Phát biểu trước Quốc hội, quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ Scot Marciel cho hay Washington đã phong tỏa 4,7 triệu USD viện trợ an ninh cho Thái Lan, chiếm khoảng một nửa trong khoản hỗ trợ thường niên trị giá 10,5 triệu USD cho đồng minh lâu đời này của Mỹ.

Một quan chức Mỹ khác cho biết trong số những khoản hỗ trợ bị đình chỉ bổ sung này có một chương trình huấn luyện vũ khí do Mỹ tài trợ cho cảnh sát Thái Lan và du học cho các sĩ quan cảnh sát Thái Lan cấp cao tới Mỹ.

Ngoài ra, theo ông Scot Marciel, Mỹ cũng đang cân nhắc việc di chuyển cuộc diễn tập "Hổ mang vàng" (Cobra Gold), một trong những cuộc diễn tập lớn nhất của Mỹ, thành tố then chốt trong chiến lược "xoay trục" sang châu Á, ra khỏi Thái Lan vào năm tới. Hai nước đã tổ chức các cuộc diễn tập thường niên này kể từ năm 1980.

Được biết, Chủ tịch Tiểu ban Đối ngoại về châu Á của Hạ viện Mỹ, Hạ nghị sĩ Steve Chabot đã kêu gọi chính quyền của Tổng thống Barack Obama nghiên cứu chuyển cuộc tập trận "Hổ mang vàng 2015" tới Darwin, thủ phủ Lãnh thổ phía Bắc của Australia, nơi khoảng 2.500 lính thủy đánh bộ Mỹ được triển khai tại đây trong khuôn khổ chiến lược "xoay trục" về châu Á.


T.N (Theo AFP)
Khai mạc tập trận Hổ mang Vàng ở Thái Lan
Khai mạc tập trận Hổ mang Vàng ở Thái Lan

Cuộc tập trận đa quốc gia thường niên mang mật danh "Hổ mang vàng 14" (Cobra Gold 14) do Thái Lan và Mỹ đăng cai đã khai mạc ở tỉnh Phitsanulok, miền Bắc Thái Lan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN