Mỹ cam kết 'săn lùng' các tay súng IS dù rút quân khỏi Syria

Tại Hội nghị An ninh Munich (Đức) ngày 16/2, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence có bài phát biểu đề cập nhiều vấn đề được dư luận quan tâm, trong đó có cuộc chiến chống tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng, vấn đề Iran...

Chú thích ảnh
Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence. Ảnh: PAP/TTXVN

Về cuộc chiến chống IS, Phó Tổng thống Mỹ Pence khẳng định IS đã bị đánh bại và đây là lý do Tổng thống Donald Trump muốn rút quân khỏi Syria. Đây chỉ là sự thay đổi về chiến thuật và Mỹ sẽ vẫn tiếp tục hợp tác với các đối tác chống lại mối đe dọa từ IS.

Ông Pence cam kết Mỹ sẽ "săn lùng" các tay súng IS ngay cả sau khi Washington rút quân khỏi Syria, nơi mà các phần tử IS đang phải đối mặt với thất bại ở vùng lãnh thổ nhỏ bé cuối cùng chúng còn kiểm soát.

Phó Tổng thống Mỹ Pence nhấn mạnh: "Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác với các đồng minh săn lùng những phần tử IS còn lại ở bất kỳ nơi đâu và bất cứ khi nào chúng trỗi dậy".

Ông Pence đưa ra cam kết trên trong bối cảnh Các lực lượng dân chủ Syria (SDF) được Mỹ hậu thuẫn chiến đấu chống lại IS, cùng ngày thông báo sẽ tuyên bố chấm dứt sự tồn tại của IS tại Syria trong vài ngày tới.

Cũng trong bài phát biểu này, Phó Tổng thống Pence đã hối thúc các nước châu Âu rút khỏi thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 giữa Iran và Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Nga, Mỹ, Trung Quốc và Đức), có tên Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA), đồng thời cùng Washington gây sức ép về kinh tế và ngoại giao với Tehran.

Tuyên bố này trái ngược với nhận định mà nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel đưa ra trước đó, cho rằng việc việc Mỹ rút khỏi JCPOA là sai lầm.

Trong bài phát biểu, Phó Tổng thống Mỹ Pence cũng kêu gọi các nước thận trọng khi dùng thiết bị viễn thông do hãng Huawei của Trung Quốc cung cấp. Ông nói: "Chúng ta phải bảo vệ hạ tầng cơ sở viễn thông quan trọng của mình và Mỹ kêu gọi toàn bộ đối tác an ninh phải đề cao cảnh giác".

Bên cạnh các vấn đề trên, ông Pence cũng đề cập ngắn gọn tới một số vấn đề khác như Triều Tiên, Venezuela, dự án Dòng chảy phương Bắc 2...

Minh Châu (TTXVN)
Ra tay tàn độc, phiến quân IS bắn cả vợ mình muốn rời bỏ tổ chức
Ra tay tàn độc, phiến quân IS bắn cả vợ mình muốn rời bỏ tổ chức

Phiến quân tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng dùng súng bắn vào vợ mình khi họ đang tìm cách tháo chạy khỏi khu vực bị lực lượng người Kurd bao vây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN