Mỹ cam kết không tra tấn, tử hình Snowden

Theo tin từ Chính phủ Nga, Mỹ đã chính thức đưa ra lời hứa với Nga sẽ không tra tấn hoặc tử hình Edward Snowden nếu anh này bị dẫn độ về Mỹ. Hiện cơ quan an ninh hai nước đang thảo luận về số phận của Snowden.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Eric Holder


Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Eric Holder nhấn mạnh: “Lý do mà Snowden xin tỵ nạn tạm thời tại Nga mà không trở về vì sợ bị tra tấn hay xử tử là hoàn toàn không có cơ sở. Tra tấn là bất hợp pháp tại Mỹ. Nếu Snowden bị dẫn độ, anh ta sẽ nhanh chóng được đưa ra xét xử tại tòa án dân sự".
 
Luật sư Anatoly Kucherena, người đại diện cho Snowden thực hiện các thủ tục xin tị nạn tại Nga, cho biết thân chủ của ông lo ngại có thể phải đối mặt với tra tấn hoặc tử hình nếu trở về. Còn những người ủng hộ Snowden thì cho rằng anh ta có thể phải đối mặt với số phận tương tự như binh sĩ Mỹ Bradley Manning -  người đã bị xét xử vì cung cấp các tài liệu mật cho WikiLeaks. Sau khi bị bắt, Manning đã bị biệt giam 23 giờ mỗi ngày.

Trong khi đó, Phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) và Cục tình báo Trung ương Mỹ (FBI) đang thảo luận về số phận của Snowden, người đang gây thêm căng thẳng trong mối quan hệ Moscow-Washington.

Nga đã từ chối dẫn độ Snowden. Ngược lại, Mỹ biết rằng rất khó để có được Snowden, do đó nước này sẽ cố gắng giữ thể diện và tìm cách buộc Snowden ngừng công bố thông tin tình báo bí mật.


CT(Theo Reuters)

Nga không trao Snowden cho Mỹ
Nga không trao Snowden cho Mỹ

Phát ngôn viên điện Kremlin cho biết, Nga sẽ không dẫn độ Edward Snowden về Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN