Mỹ cách ly bệnh nhân nhiễm Ebola đầu tiên

Trung tâm kiểm soát và phòng chống dịch bệch Mỹ (CDC) ngày 30/9 cho biết trường hợp nhiễm virus Ebola đầu tiên đã được xác nhận ở Mỹ.

Trong một tuyên bố hôm 29/9, Bệnh viện Dallas ở bang Texas cho biết đã cho bệnh nhân này nhập viện với “sự cách ly nghiêm ngặt”, dựa trên các triệu chứng và thông tin di chuyển của bệnh nhân trong thời gian qua.

Cùng ngày, Bộ Y tế Mỹ cho biết người đàn ông đến Texas từ Liberia nói trên là trường hợp nhiễm Ebola đầu tiên được chẩn đoán bên ngoài châu Phi. Phát biểu với báo giới, Giám đốc CDC Tom Frieden khẳng định hoàn toàn không có nguy cơ những người đi cùng chuyến bay với người đàn ông này bị lây nhiễm.


T.N (theo
THX/AFP)
Gần 3.100 người tử vong do dịch Ebola
Gần 3.100 người tử vong do dịch Ebola

WHO công bố số liệu thống kê mới nhất cho biết đã có ít nhất 3.091 người tử vong trong tổng số 6.574 ca nhiễm virus Ebola ở 5 quốc gia Tây Phi đang bị dịch bệnh này hoành hành.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN