Mỹ bị tố phạm luật vụ phong tỏa 2 tỷ USD của Iran

Ngày 5/5, Phong trào Không liên kết (NAM) ra tuyên bố cáo buộc Tòa án Tối cao Mỹ vi phạm luật pháp quốc tế khi ra phán quyết yêu cầu Iran chuyển khoản bồi thường trị giá 2 tỷ USD trong các tài sản bị đóng băng cho các nạn nhân trong nhiều vụ tấn công mà Tehran bị coi là có liên quan.

Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei (ảnh) ngày 27/4 cho rằng Mỹ chỉ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt Iran trên giấy tờ còn trên thực tế lại đang lảng tránh quan hệ thương mại với nước này. Ảnh: EPA/TTXVN

Trong tuyên bố trên, 120 quốc gia NAM nêu rõ phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ vi phạm các nghĩa vụ và hiệp ước quốc tế, đồng thời kêu gọi chính phủ Mỹ tránh gây bất ổn trong quan hệ quốc tế. NAM cũng kêu gọi "đối thoại và thỏa hiệp thay vì ép buộc và đối đầu" nhằm giải quyết một cách hòa bình các tranh cãi trên.

Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc (LHQ) Gholamali Khoshroo đã đề nghị Tổng thư ký LHQ Ban Ki Moon phổ biến tuyên bố trên của NAM tới Đại hội đồng LHQ và Hội đồng Bảo an.

Trước đó ngày 23/4, Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết rằng các gia đình nạn nhân trong vụ đánh bom tại Liban năm 1983 và các vụ tấn công khác có liên quan đến Iran có thể được nhận gần 2 tỷ USD tiền đền bù, trích từ các quỹ đang bị đóng băng tại châu Âu của Iran. Tehran bị cáo buộc có dính líu trong các vụ tấn công này. Tổng cộng hơn 1.300 người Mỹ sẽ được hưởng lợi từ phán quyết trên. Những người này đã đòi bồi thường từ hơn 30 năm nay.

Iran đã chính thức lên tiếng chỉ trích phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ, coi đây là hành vi "cướp đoạt". Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif nhấn mạnh: "Chúng tôi yêu cầu Mỹ phải có trách nhiệm bảo toàn các quỹ này, nếu không chúng tôi sẽ đưa sự việc ra Tòa án Công lý Quốc tế (ICC)". Iran cũng cáo buộc Mỹ không tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ trong thỏa thuận hạt nhân lịch sử ký giữa Tehran và Nhóm P5+1 (gồm 5 thành viên thường trực HĐBA LHQ và Đức) hồi tháng 7/2015, theo đó Iran được dỡ bỏ các trừng phạt kinh tế đổi lại Tehran ngừng chương trình hạt nhân. Về phần mình, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết quan điểm của Mỹ không phải là các ngân hàng hay công ty nước ngoài làm ăn với các công ty của Iran sẽ không chịu trừng phạt của Mỹ nữa. Chính quyền Mỹ sẵn sàng làm rõ hơn các giao dịch nào với Iran được phép và kêu gọi các thể chế tài chính nước ngoài trao đổi với quan chức Mỹ khi có thắc mắc.

TTXVN/Tin Tức
Iran gần đạt ngưỡng xuất khẩu dầu trước thời cấm vận
Iran gần đạt ngưỡng xuất khẩu dầu trước thời cấm vận

Thứ trưởng Bộ Dầu mỏ Iran Roknoddin Javadi cho biết xuất khẩu dầu thô của nước này đã đạt 2,1 triệu thùng/ngày trong tháng 2 năm lịch Iran (bắt đầu từ ngày 20/4/2016), gần tương đương mức trước thời điểm bị cấm vận kinh tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN