Iran chỉ trích Mỹ chỉ bỏ trừng phạt "trên giấy tờ"

Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei ngày 27/4, cho rằng Mỹ chỉ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt Iran trên giấy tờ còn trên thực tế lại đang lảng tránh hoạt động làm ăn với nước này.

Lãnh tụ tinh thần tối cao của Iran Ali Khamenei. Ảnh: Reuters/TTXVN

Trên trang web chính thức của mình, ông Khamenei cho biết trên lý thuyết Mỹ cho phép các ngân hàng nước ngoài làm ăn với Iran nhưng thực tế lại tạo ra "nỗi ám ảnh Iran" để không nước nào hợp tác kinh doanh với Tehran. Nhà lãnh đạo tinh thần Iran cho rằng sự cản trở này của Mỹ khiến Iran không được hưởng đầy đủ thành quả kinh tế từ thỏa thuận này hạt nhân đạt được hồi tháng 7/2015 giữa Iran và Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Nga, Mỹ, Trung Quốc và Đức) mà theo đó, Tehran cam kết cắt giảm các hoạt động hạt nhân như làm giàu uranium, đổi lại các cường quốc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Iran.

Mỹ vẫn duy trì một số lệnh trừng phạt đối với Iran và các ngân hàng Mỹ vẫn bị cấm hoạt động trực tiếp hoặc gián tiếp kinh doanh với Iran do Washington cáo buộc Tehran hỗ trợ chủ nghĩa khủng bố và lạm dụng nhân quyền. Iran đã không ngừng kêu gọi Mỹ xem xét dỡ bỏ những rào cản trong lĩnh vực ngân hàng theo tinh thần của thỏa thuận hạt nhân.

TTXVN/Tin Tức
Nga-Iran đàm phán mua bán nước nặng
Nga-Iran đàm phán mua bán nước nặng

Hãng thông tấn RIA dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga ngày 25/4 cho biết nước này đang cân nhắc mua 40 tấn nước nặng từ Iran.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN