Đông đảo tăng ni, phật tử về Việt Nam Quốc Tự dự Đại lễ Phật đản

Sáng 12/5, hàng ngàn tăng ni, phật tử đã quy tụ về Việt Nam Quốc Tự (Quận 10, TP Hồ Chí Minh) để tham dự Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569.

Đây là một trong những ngày lễ trọng đại nhất của Phật giáo. Sự kiện được tổ chức long trọng và trang nghiêm bởi Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hồ Chí Minh, với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các cấp chính quyền; tăng ii, phật tử đến từ các Giáo hội Phật giáo của các quận, huyện trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Đông đảo bà con phật tử tham dự Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569 tại Việt Nam Quốc Tự (Quận 10, TP Hồ Chí Minh).
Chú thích ảnh
Các tăng ni, phật tử tham dự Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569 tại Việt Nam Quốc Tự.
Chú thích ảnh
Các chư Tăng cầu nguyện tại Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569 tại Việt Nam Quốc Tự.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cho biết mùa Phật đản năm nay mang ý nghĩa đặc biệt đối với Phật giáo và dân tộc Việt Nam. Lần đầu tiên, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Đại lễ Vesak Liên hợp quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh, trùng vào dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), đánh dấu một chặng đường lịch sử hào hùng và đoàn kết Bắc - Nam sum họp một nhà.

"Trong dịp Đại lễ Vesak này, chúng ta vô cùng hoan hỷ và diễm phúc khi được chiêm bái xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni - biểu tượng cao cả nhất của lòng từ bi, trí tuệ và tinh thần hy sinh, vị tha vì lợi lạc nhân sinh.

Chú thích ảnh
Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam đọc thông địp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569 tại Việt Nam Quốc Tự.

Chúng ta cũng đủ duyên lành được chiêm bái xá lợi trái tim bất diệt của Bồ tát Thích Quảng Đức - biểu tượng sống động cho lòng từ bi kiên cường, sự hy sinh cao cả vì hạnh phúc của chúng sinh và sự trường tồn của chánh pháp.

Nhân dịp Đại lễ Phật đản, tôi tha thiết kêu gọi tất cả Phật tử cùng nhau tỉnh thức tu tập, nuôi dưỡng tâm từ bi, lan tỏa tình yêu thương đến muôn loài, góp phần xua tan bóng tối khổ đau trong thế gian, thắp sáng ánh sáng của trí tuệ và từ bi, nguyện cầu cho tất cả chúng ta được đoàn kết, sống hòa ái và tích cực xây dựng một thế giới hòa bình, an lạc và hạnh phúc", Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng nói.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh cũng cho biết, Đại lễ Phật đản năm nay diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi TP Hồ Chí Minh và cả nước đang hân hoan kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Đặc biệt, việc TP Hồ Chí Minh được Giáo hội Phật giáo Việt Nam và quốc tế chọn là nơi tổ chức Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025 là niềm tự hào lớn, thể hiện vai trò, vị thế của Phật giáo Việt Nam trên trường quốc tế; đồng thời khẳng định hình ảnh một TP Hồ Chí Minh hiện đại, hòa bình, thân thiện, nhân văn và hội nhập sâu rộng.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ.

"Giáo lý nhà Phật với tinh thần từ bi, hòa hợp, khoan dung, đoàn kết là nền tảng vững chắc để xây dựng cuộc sống hài hòa giữa con người với nhau và giữa con người với thiên nhiên. Những giá trị ấy cũng chính là điều mà TP Hồ Chí Minh luôn hướng tới trong quá trình xây dựng một đô thị văn minh, hiện đại và nghĩa tình.

Càng ý nghĩa hơn, tại Việt Nam Quốc Tự, chúng ta có dịp chiêm bái xá lợi trái tim bất diệt của Bồ tát Thích Quảng Đức - biểu tượng bất khuất và bao dung của tinh thần Phật giáo nhập thế. Trái tim ấy không chỉ là một phép màu mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần yêu nước, vì công lý và hòa bình. Sau hơn sáu mươi năm, thông điệp ấy vẫn nguyên vẹn giá trị, khơi gợi trong mỗi chúng ta trách nhiệm sống tử tế, vị tha và biết yêu thương nhau hơn.

Lịch sử dân tộc Việt Nam luôn ghi nhận những đóng góp bền bỉ, thầm lặng nhưng to lớn của Phật giáo từ thời kháng chiến cứu quốc đến công cuộc đổi mới và hội nhập hiện nay. Với tinh thần “hộ quốc an dân”, Phật giáo Việt Nam luôn đồng hành, sẻ chia và góp phần xây dựng một xã hội nhân văn, tốt đời, đẹp đạo.

Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng và tri ân sâu sắc những đóng góp quý báu ấy. Trong định hướng phát triển bền vững, Thành phố luôn xem việc gắn bó chặt chẽ với các tổ chức tôn giáo, đặc biệt là Giáo hội Phật giáo Việt Nam, là yếu tố quan trọng để giữ gìn ổn định xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống tinh thần và vật chất của nhân dân. Thành phố sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các tôn giáo đồng hành, phát huy tinh thần “tốt đời, đẹp đạo”, góp phần xây dựng một môi trường sống văn minh, nghĩa tình, khỏe mạnh và đoàn kết", ông Nguyễn Mạnh Cường cho biết.

Chú thích ảnh
Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hồ Chí Minh trao tặng bảng tượng trưng hỗ trợ Quỹ "Vì người nghèo" cho đại diện MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh tại Đại lễ.
Chú thích ảnh
Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hồ Chí Minh trao tặng bảng tượng trưng hỗ trợ Quỹ "Vì biểu đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc" cho đại diện MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh tại Đại lễ.
Chú thích ảnh
Quang cảnh Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569 tại Việt Nam Quốc Tự.
Chú thích ảnh
Các phật tử tham dự Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569 tại Việt Nam Quốc Tự.
Chú thích ảnh
Phật tử thập phương chụp ảnh kỉ niệm trước tượng Đức Phật đản sinh tại Việt Nam Quốc Tự trong Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569.

“Tôi năm nay đã lớn tuổi, nhưng mỗi mùa Phật đản về lòng vẫn luôn rộn ràng và xúc động. Ngày Đức Phật đản sinh không chỉ là dịp thiêng liêng để người con Phật tưởng nhớ ân đức của Ngài, mà còn là cơ hội để mình nhìn lại chính mình, sống chậm lại, lắng nghe nhiều hơn và sống tử tế hơn. Tôi tin rằng, dù ở bất kỳ lứa tuổi nào, ai cũng có thể học theo lời dạy của Đức Phật để sống bình an, biết yêu thương và sẻ chia. Với riêng tôi, được sống trong ánh sáng của chánh pháp là một điều may mắn và hạnh phúc lớn nhất”, bà Đoàn Thị Ánh, một phật tử ở TP Thủ Đức chia sẻ.

Tin, chùm ảnh: An Hiếu - Hoàng Tuyết/báo Tin tức và Dân tộc
Hơn 2.700 đại biểu dự Đại lễ Phật đản Vesak Liên hợp quốc 2025 tại Việt Nam
Hơn 2.700 đại biểu dự Đại lễ Phật đản Vesak Liên hợp quốc 2025 tại Việt Nam

Hơn 2.700 đại biểu tham dự, trong đó có khoảng 1.300 đại biểu quốc tế đến từ 85 quốc gia/vùng lãnh thổ trên thế giới tham dự Đại lễ Phật đản Vesak Liên hợp quốc 2025.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN