Ước mơ thành sự thật với cặp vợ chồng hiếm muộn người dân tộc thiểu số

Điều trị vô sinh hiếm muộn là một hành trình dài và tốn kém chi phí, nhiều cặp vợ chồng không chỉ đối mặt với những áp lực tinh thần, mà còn mang trên vai gánh nặng tài chính khi các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản hiện nay vẫn chưa nằm trong danh mục chi trả của bảo hiểm y tế.

Chú thích ảnh
Niềm hạnh phúc vô bờ là đón 2 thiên thần bé nhỏ của cặp vợ chồng người dân tộc thiểu số. 

Hạnh phúc đến muộn

Nhìn hai đứa trẻ nay đã hơn 1 tuổi vui vẻ chơi đùa, niềm hạnh phúc ánh lên trong mắt đôi vợ chồng đã chẳng còn trẻ. Có lẽ không ai nghĩ được, có ngày vợ chồng anh Phùng Văn Ba (người dân tộc Mường) và chị H Dla Buôn Ya (người dân tộc Ê Đê) lại đầm ấm, hạnh phúc với tiếng trẻ thơ ríu rít trong ngôi nhà nhỏ.

Kết hôn từ năm 2016, cuộc sống sau hôn nhân của vợ chồng anh Ba và chị Buôn Ya ngày càng căng thẳng, nặng nề, vì mong mãi không có con. Ước mơ có được đứa con để ẵm bồng của cặp vợ chồng nghèo đầy khó khăn, nhọc nhằn. Suốt 7 năm ròng, anh chị vẫn chờ đợi trong vô vọng. Khi bác sĩ thông báo anh Ba bị vô sinh nam, tương lai dường như sụp đổ trước mắt người đàn ông với những áp lực vô hình.

Trong khi anh Ba chìm trong nỗi mặc cảm không thể làm tròn trách nhiệm của người con trai duy nhất trong gia đình, chị Buôn Ya cũng phải gồng mình chống chọi với những lời nói gièm pha, ác ý từ những người xung quanh.

Không từ bỏ ước mơ, hai vợ chồng chạy chữa khắp nơi, nhưng vẫn không có kết quả. Bác sĩ đã khuyên vợ chồng anh chị nên can thiệp hỗ trợ sinh sản bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), nhưng chi phí quá lớn so với hoàn cảnh gia đình, nên anh chị đành gác lại ước mơ.

Năm 2022, sau nhiều năm mòn mỏi tìm cơ hội, nhờ cơ duyên biết đến chương trình hỗ trợ miễn phí làm kỹ thuật IVF cho các cặp vợ chồng hiếm muộn có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình “Tuần Lễ Vàng – Ươm mầm hạnh phúc" của Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, vợ chồng anh Phùng Văn Ba đã “thử liều một chuyến”.

Tại đây, sau khi thăm khám, các bác sĩ khẳng định người chồng bị tắc ống dẫn tinh, nên không có cơ hội sinh con. Vợ chồng anh chị được hướng dẫn làm hồ sơ xét duyệt chương trình để được miễn phí 100% chi phí thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm.

“Khi biết được thực hiện IVF miễn phí, vợ chồng tôi vui như “vớ được chiếc phao cứu sinh. Sau khi nhận được gói hỗ trợ, vợ chồng tôi bước vào hành trình tìm con. Và rồi điều kỳ diệu đã đến thật. Tháng 10/2022, vợ tôi đã bắt đầu quá trình chuyển phôi với bao hy vọng. Chỉ sau chuyển phôi 14 ngày, bác sĩ đã thông báo vợ tôi đậu thai thành công và là thai đôi. Một tuần sau đó, chúng tôi đã được nhìn thấy những hình ảnh siêu âm đầu tiên của em bé. Chúng tôi hạnh phúc vô cùng, không thể nào diễn tả hết được...”, anh Ba chia sẻ.

Với sự đồng hành của đội ngũ bác sĩ, nhân viên Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, thai kỳ của chị Buôn Ya diễn ra suôn sẻ. Tháng 6/2023, hai thiên thần nhỏ của gia đình anh Ba chị Buôn Ya đã chào đời khỏe mạnh.

“Gia đình em rất biết ơn các bác sĩ đã cho vợ chồng em có cơ hội làm thụ tinh ống nghiệm thành công, nếu được hỗ trợ thì không biết khi nào gia đình em mới có được niềm hạnh phúc vô bờ bến này”, chị Buôn Ya xúc động chia sẻ. Trái ngọt của hành trình đó là được nhìn con lớn lên khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc. Ước mơ tuy đến muộn, nhưng là trái ngọt của sự nỗ lực không bỏ cuộc và có nhiều may mắn của cặp vợ chồng nghèo...

Hiện thực hóa những ước mơ

Theo Thống kê của Tổ chức Y tế thế giới, Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới, trong đó 50% số ca mắc ở độ tuổi dưới 30. Cứ 100 người trong độ tuổi sinh sản, có đến 7-8 người đang phải đối mặt với tình trạng vô sinh hiếm muộn. Thực tế cho thấy, không phải ai cũng có điều kiện kinh tế để bước chân vào hành trình điều trị vừa dài, vừa tốn kém chi phí.

Một chu kỳ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) có chi phí từ 70 - 100 triệu đồng, chưa kể chi phí xét nghiệm, chi phí thuốc và các can thiệp kỹ thuật khác. Với chi phí này, các gia đình phải hoàn toàn tự chi trả. Đây là gánh nặng lớn với nhiều gia đình khó khăn.

ThS.BS Lê Thị Thu Hiền, Giám đốc chuyên môn, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội) cho biết: “Thực tế thăm khám chúng tôi nhận thấy, những áp lực tài chính, tâm lý e ngại và thiếu kiến thức về sức khỏe sinh sản khiến nhiều cặp vợ chồng trì hoãn việc thăm khám, bỏ lỡ giai đoạn vàng trong điều trị vô sinh hiếm muộn. Vì vậy, từ năm 2015 đến nay, chúng tôi tổ chức chương trình Tuần Lễ Vàng - Ươm mầm hạnh phúc với nhiều ưu đãi thăm khám, để người dân có thể tiếp được kỹ thuật y tế hiện đại, biết được nguyên nhân hiếm muộn, từ đó điều trị kịp thời và tiến gần hơn đến ước mơ làm cha, làm mẹ”.

Chương trình Tuần Lễ Vàng năm 2025 ngoài trao tặng 10 gói hỗ trợ miễn phí 100% chi phí thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội còn trao tặng miễn phí 20 gói xét nghiệm phôi bệnh lý đơn gen, cùng 10 gói miễn phí phẫu thuật vi phẫu tinh hoàn tìm tinh trùng (Micro TESE), tất cả thông qua hình thức xét duyệt hồ sơ. Đây là mục tiêu của Bệnh viện trong việc đồng hành lâu dài cùng cộng đồng hiếm muộn, không chỉ giúp các gia đình có con, mà còn “có con khỏe mạnh”.

Từ ngày 12/5/2025 - 25/5/2025, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức chương trình “Tuần Lễ Vàng - Ươm mầm hạnh phúc 2025” với chủ đề “Cơ hội vàng cho giấc mơ tìm con yêu”. Theo đó, Bệnh viện miễn phí khám tư vấn, siêu âm, xét nghiệm tinh dịch đồ, chụp tử cung - vòi trứng; giảm 20% chi phí xét nghiệm cận lâm sàng; tặng phiếu hỗ trợ 5 triệu đồng khi thực hiện Thụ tinh trong ống nghiệm. Đặc biệt giảm 50% chi phí kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm (chọc trứng, tạo phôi, nuôi phôi đến ngày 3), áp dụng cho cặp vợ chồng đã từng thực hiện IVF nhưng thất bại (đã hết phôi và chưa có con trong chu kỳ IVF gần nhất). Có 10 cặp vợ chồng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên cả nước sẽ được miễn phí 100% chi phí thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) thông qua hình thức xét duyệt hồ sơ. Thời gian nhận hồ sơ xét duyệt từ 25/4/2025 - 25/5/205.
Tạ Nguyên/Báo Tin tức và Dân tộc
Vô sinh, hiếm muộn gia tăng
Vô sinh, hiếm muộn gia tăng

Những thói quen xấu như hút thuốc lá, lười vận động, ăn uống không lành mạnh, thức khuya... làm gia tăng tình trạng vô sinh hiện nay. Các bác sỹ cũng cảnh báo, tỷ lệ vô sinh nguyên phát và thứ phát cũng đang gia tăng tương đương nhau.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN