Mỹ 'bắt tay' Australia duy trì sức ép quốc tế đối với Triều Tiên

Các Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng Mỹ và Australia ngày 24/7 đã nhất trí duy trì sức ép quốc tế đối với Triều Tiên nhằm đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa nước này một cách toàn diện và có thể kiểm chứng.

Các bộ trưởng đã "hoan nghênh" cuộc gặp thượng đỉnh diễn ra hôm 12/6 vừa qua giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Singapore, đồng thời cam kết duy trì sức ép nhằm buộc Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo một cách toàn diện và có thể kiểm chứng.

Ngoại trưởng Australia Julie Bishop. Ảnh: EPA/TTXVN

Ngoại trưởng Mike Pompeo, Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis của Mỹ, và Ngoại trưởng Julie Bishop và Bộ trưởng Quốc phòng Marise Payne của Australia đã có cuộc tham vấn ngoại giao - quốc phòng song phương tại Viện Hoover thuộc Đại học Stanford ở bang California của Mỹ từ ngày 23 - 24/7, nhằm thảo luận về thương mại, tình hình an ninh ở Biển Đông, vấn đề phi hạt nhân hóa Triều Tiên và khủng bố ở Trung Đông.

Theo tuyên bố chung sau cuộc họp, các Bộ trưởng đã chỉ trích hoạt động quân sự hóa của Trung Quốc tại những khu vực tranh chấp ở Biển Đông, nhằm tạo sự thay đổi hiện trạng trong khu vực này.

Cuộc tham vấn trên diễn ra trong thời điểm khó khăn đối với Australia, do quan hệ giữa Bắc Kinh và Canberra đang xấu đi sau những tranh cãi kéo dài giữa hai bên liên quan đến cáo buộc Trung Quốc can thiệp vào công việc nội bộ của Australia, trong khi đó Bắc Kinh không ngừng gia tăng các hoạt động  trên các vùng biển tranh chấp trên Biển Đông.

Trong khi đó, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ về các vấn đề an ninh châu Á - Thái Bình Dương Randall Schriver gần đây cho biết chính quyền của Tổng thống Donald Trump chuẩn bị đưa ra đường lối cứng rắn hơn đối với hoạt động quân sự hóa của Trung Quốc ở Biển Đông.

TTXVN/Báo Tin tức
Việc Triều Tiên dỡ bỏ bãi thử tên lửa được Tổng thống Mỹ đánh giá cao
Việc Triều Tiên dỡ bỏ bãi thử tên lửa được Tổng thống Mỹ đánh giá cao

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/7 đã hoan nghênh các thông tin cho rằng Triều Tiên đã bắt đầu dỡ bỏ một cơ sở vốn được xem là bãi thử tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN