Mỹ bán 11 tỷ USD vũ khí cho Saudi Arabia và UAE

Theo mạng "Tin Trung Đông", Lầu Năm Góc ngày 17/10 đã công bố việc cung cấp cho Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE), hai nước đồng minh của Mỹ, số lượng vũ khí và đạn dược với tổng giá trị 10,8 tỷ USD.    

Máy bay F-16 của Mỹ. Ảnh: Internet.


Theo dự thảo hợp đồng, Washington sẽ cung cấp cho Ryadh 1.000 quả bom GBU - 39 "xuyên boongke" có khả năng phá hủy các mục tiêu công sự, 5.000 quả bom cùng loại cho UAE và vũ khí trang bị cho các máy bay F-15 và F-16 của hai quốc gia Vùng Vịnh này. Ngoài ra, hợp đồng còn bao gồm các tên lửa hành trình.    

Saudi Arabia dự kiến chi 6,8 tỷ USD và UAE chi 4 tỷ USD cho các hóa đơn vũ khí nói trên. Lầu Năm Góc cho rằng: "Hợp đồng cung cấp vũ khí này sẽ tăng cường khả năng quân sự của UAE và giúp họ đối phó với các mối đe dọa khu vực hiện tại và tương lai, đồng thời giảm bớt sự phụ thuộc của UAE vào lực lượng Mỹ".


TN

Cảnh sát Ấn Độ bắt một tàu Mỹ chở vũ khí trái phép
Cảnh sát Ấn Độ bắt một tàu Mỹ chở vũ khí trái phép

Ngày 18/10, cảnh sát Ấn Độ đã thẩm vấn 33 người trên con tàu do một công ty chống cướp biển của Mỹ điều hành với cáo buộc chở súng và đạn dược trên vùng của Ấn Độ mà không có giấy phép phù hợp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN