Mỹ bãi bỏ hạn chế thị thực với quan chức Myanmar

Ngày 29/8, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã bãi bỏ hạn chế thị thực đối với các nhà lãnh đạo Myanmar (Mianma), trước khi Tổng thống Myanmar Thein Sein tới New York, Mỹ dự Hội nghị cấp cao thường niên Đại hội đồng Liên hợp quốc vào tháng tới.

 

Tổng thống Myanmar Thein Sein (phải) sẽ đến Mỹ vào tháng tới để dự Hội nghị cấp cao thường niên Đại hội đồng Liên hợp quốc. Ảnh: Internet

 

Với việc hạn chế thị thực được bãi bỏ, Tổng thống Thein Sein có thể đi lại tự do tại Mỹ trong thời gian diễn ra khóa họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc thay vì chỉ được giới hạn trong khuôn viên của Liên hợp quốc.

 

Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn an ninh quốc gia của Nhà Trắng Tommy Vietor cho biết quyết định trên của Tổng thống Obama là "dấu hiệu cho thấy mối quan tâm của Mỹ trong việc can dự chặt chẽ hơn với cá nhân Tổng thống Thein Sein và chính phủ của ông trong bối cảnh Myanmar đang tiếp tục thực hiện cải cách". Quyết định trên cũng cho phép ông Thein Sein và phái đoàn quan chức Myanmar có thể gặp giới chức Mỹ để tăng cường mối hiểu biết giữa hai bên trong thời gian tới.

 

Trong thời gian gần đây, Mỹ đã có những động thái tích cực nhằm cải thiện quan hệ với Myanmar. Trước đó, chính quyền Tổng thống Obama cũng đã cử đại sứ đầu tiên trong hai thập kỷ qua đến Myanmar, đồng thời nới lỏng các hạn chế đầu tư vào quốc gia Đông Nam Á này.

 

 

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN