Mỹ bác bỏ thông tin căn cứ ở Syria bị tấn công bằng rocket

Người phát ngôn liên quân Mỹ khẳng định những thông tin nói rằng các lực lượng của Mỹ ở Syria đã bị tấn công bằng rocket là sai sự thật.

Chú thích ảnh
 Xe quân sự của Mỹ di chuyển qua thành phố Qamishli, Đông Bắc Syria. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo hãng tin TASS của Nga, phát ngôn liên quân Mỹ, Đại tá Wayne Marotto khẳng định những thông tin trước đó nói rằng một căn cứ quân sự Mỹ ở miền Đông Syria là mục tiêu trong vụ tấn công bằng rocket hôm 4/7 là không đúng sự thật.

Trên tài khoản Twitter, ông Marotto nói: "Những thông tin nói rằng ngày hôm nay các lực lượng của Mỹ ở Syria đã bị tấn công bằng rocket là sai sự thật."

Trước đó, theo kênh truyền hình Al Arabiya, ít nhất hai quả rocket đã được phóng thẳng vào căn cứ quân sự của Mỹ, gần mỏ dầu Al-Omar ở vùng nông thôn Deir ez-Zor, miền Đông Syria.

Tổ chức theo dõi nhân quyền Syria cho rằng tên lửa được bắn đi từ thành phố al-Mayadeen ở ngoại ô Deir al-Zour. Tổ chức này cũng cho biết lực lượng Mỹ không có phản ứng với vụ bắn tên lửa trên.

Thúc Anh    (TTXVN)
Iran phủ nhận tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ tại Iraq và Syria
Iran phủ nhận tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ tại Iraq và Syria

Ngày 3/7, Iran đã phủ nhận những cáo buộc của Mỹ cho rằng Tehran hỗ trợ các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng nước này tại Iraq và Syria, đồng thời lên án các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các tay súng được Iran hậu thuẫn tại đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN