Mục đích của phái đoàn cấp cao phương Tây khi thăm UAE

Các nhà ngoại giao phương Tây đến thăm UAE để thảo luận về các biện pháp trừng phạt Nga.

Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) gặp người đồng cấp UAE Sheikh Mohamed bin Zayed al-Nahyan bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg (SPIEF) ngày 16/6/2023. Ảnh: SPUTNIK/AFP 

Bộ Ngoại giao Anh xác nhận ngày 5/9 rằng các quan chức cấp cao của Mỹ, Anh, Liên minh châu Âu (EU) sẽ đến thăm Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) trong tuần này để thảo luận về việc thực thi hiệu quả các lệnh trừng phạt Nga.

Một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Anh nêu rõ: “Đây là phần trong chuỗi can dự ngoại của chúng tôi với các đối tác ở nước thứ ba để thảo luận về vấn đề này".

Cùng ngày, Vedant Patel, phó phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ, cũng xác nhận về chuyến thăm, nói rằng các quan chức trên sẽ "thảo luận về cách tiếp cận chung nhằm buộc Nga phải chịu trách nhiệm về cuộc xung đột ở Ukraine".

Xác nhận này được đưa ra vài giờ sau khi tờ Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ và châu Âu giấu tên đưa tin rằng các quan chức cấp cao của Mỹ, Anh và EU đã lên kế hoạch cùng nhau gây sức ép với UAE để dừng vận chuyển hàng hóa sang Nga mà họ cho là sẽ hỗ trợ Moskva trong cuộc xung đột với Ukraine.

Theo Wall Street Journal, mục đích chuyến thăm của phái đoàn phương Tây đến UAE là nhằm ngăn chặn chip máy tính, linh kiện điện tử và các sản phẩm lưỡng dụng có thể được sử dụng trong lĩnh vực quân sự và an ninh ở Nga.

Đến nay, các quốc gia phương Tây đã áp đặt hàng loạt biện pháp trừng phạt Nga nhằm phản ứng với chiến dịch quân sự của Moskva ở Ukraine.

Một quan chức UAE nói với Reuters rằng nước này tuân thủ nghiêm ngặt các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc và có các quy trình rõ ràng và mạnh mẽ để đối phó với các thực thể bị trừng phạt. Quan chức này nói thêm rằng UAE liên tục giám sát việc xuất khẩu các sản phẩm có công dụng kép, có thể được sử dụng trong cả lĩnh vực dân sự và quân sự, theo luật kiểm soát xuất khẩu.

UAE và các quốc gia vùng Vịnh khác vẫn duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Nga bất chấp áp lực từ phương Tây nhằm cô lập Moskva. UAE cũng đã được mời gia nhập khối BRICS vào đầu tháng này,.

Quan chức UAE trên cũng thông báo nước này thường xuyên thảo luận về cuộc xung đột ở Ukraine với các đồng minh phương Tây.

Công Thuận/Báo Tin tức (Theo al-monitor.com)
Lệnh trừng phạt của phương Tây với Nga khiến BRICS xích lại gần nhau hơn
Lệnh trừng phạt của phương Tây với Nga khiến BRICS xích lại gần nhau hơn

Mặt trái của các biện pháp trừng phạt từ phương Tây đối với Nga là nó đang tạo ra mối liên kết mạnh mẽ hơn giữa các nước BRICS.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN