Mưa lũ lịch sử ở Bắc Kinh

Trận mưa lớn nhất trong 61 năm đã đổ xuống thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) vào cuối tuần qua, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.


Một đường phố ở Bắc Kinh chìm sâu trong nước ngày 21/7.

 

Con số thương vong được dự đoán sẽ còn tăng do mưa còn kéo dài và nhiều người vẫn mất tích, kể cả nhân viên cứu hộ.


Theo Tân Hoa Xã, Bắc Kinh cả ngày 21/7 đã hứng một trận mưa như trút khiến 30.000 người phải đi sơ tán, phần lớn là người dân sống ở các quận miền núi ở ngoại ô. Lượng mưa trung bình tại các khu vực ở Bắc Kinh trong ngày 21/7 là 170 mm, mức cao nhất kể từ năm 1951; trong đó mưa lớn nhất là ở quận Fangshan với lượng mưa đo được lên tới 460 mm.


Mưa lớn khiến nhiều con đường trong thành phố ngập sâu trong dòng nước cao 1 mét. Chính quyền thành phố đã phải triển khai 7.000 cảnh sát giao thông để xử lý các vấn đề giao thông do mưa gây ra. Tại sân bay quốc tế Bắc Kinh, mưa lớn đã làm 475 chuyến bay bị hủy và 80 chuyến bị hoãn hơn 1 giờ.


Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia của Trung Quốc, mưa lớn dự kiến sẽ lan xuống khu vực đông và tây nam trong ngày 23/7, ảnh hưởng đến các khu vực Hắc Long Giang, Cát Lâm, Liêu Ninh, Nội Mông, Hà Bắc, Thiên Tây, Sơn Đông, Tứ Xuyên, Vân Nam, Quảng Đông và Hải Ham. Cơ quan này đã phát báo động màu cam - mức cao thứ 3 trong thang báo động gồm 4 mức của Trung Quốc.

 

Minh Đức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN