Một thợ mỏ bị tử vong trong vụ sập mỏ vàng ở Trung Quốc

Ngày 20/1, lực lượng cứu hộ Trung Quốc cho biết một thợ mỏ trong số 22 người bị mắc kẹt trong vụ sập mỏ vàng ở tỉnh Sơn Đông của nước này đã tử vong sau 10 ngày hôn mê do bị chấn thương nặng ở đầu.

Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ nỗ lực giải cứu các thợ mỏ mắc kẹt sau vụ sập mỏ vàng tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo đội cứu hộ, mặc dù các nhân viên y tế đã cung cấp thuốc và hướng dẫn các thợ mỏ khác cùng bị mắc kẹt điều trị cho thợ mỏ bị chấn thương nói trên, song do bị chấn thương quá nặng nên sau khi rơi vào trạng thái hôn mê, tình trạng của người này không cải thiện. Hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục nỗ lực để cứu 21 người còn lại.

Vụ nổ tại xảy ra ngày 10/1 tại mỏ vàng ở thành phố Yantai đã khiến 22 thợ mỏ đang làm việc cách mặt đất 600m bị mắc kẹt. Lực lượng cứu hộ đã liên lạc được với 11 thợ mỏ bị mắc kẹt, bao gồm người vừa tử vong nói trên.  Hiện chưa có tin tức của những người còn lại. Để duy trì sự sống cho những người bị mắc kẹt, lực lượng cứu hộ đã chuyển thức ăn và thuốc men cũng như một đường dây điện thoại xuống thông qua một đường ống.

Tai nạn hầm mỏ diễn ra khá thường xuyên tại Trung Quốc do điều kiện và các quy định về an toàn lao động còn lỏng lẻo. Tháng 12/2020, một vụ tai nạn xảy ra tại một mỏ than đá ở thành phố Trùng Khánh đã khiến 23 thợ mỏ tử vong.

Thanh Hải (TTXVN)
Sập mỏ vàng tại Zimbabwe khiến hàng chục người mắc kẹt  
Sập mỏ vàng tại Zimbabwe khiến hàng chục người mắc kẹt  

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 26/11, Liên đoàn thợ mỏ quốc gia Zimbabwe cho biết ít nhất 40 người khai thác vàng trái phép đã bị mắc kẹt sau khi một mỏ vàng bỏ hoang ở Đông Bắc nước này bị sập. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN