Một nông dân Pháp thắng kiện hãng dược phẩm Bayer

Tòa án ở thành phố Lyon đã yêu cầu Bayer - công ty dược phẩm và công nghệ sinh học đa quốc gia của Đức - phải bồi thường khoảng 11.000 euro cho ông Paul Francois, một nông dân Pháp, vì vô tình hít phải thuốc diệt cỏ của Bayer. Phán quyết này đã khép lại cuộc chiến pháp lý kéo dài 15 năm qua giữa hai bên.

Chú thích ảnh
Logo của Tập đoàn dược phẩm và hóa chất Đức Bayer. Ảnh: AFP/TTXVN

Luật sư của ông Francois và Bayer đã đưa ra thông báo trên ngày 8/12. Phát biểu trên đài phát thanh Franceinfo, ông Francois nhấn mạnh "11.000 euro cho quá nhiều hy sinh". Trong khi đó, truyền thông Pháp đưa tin trước đó, ông Francois đã yêu cầu bồi thường hơn 1 triệu euro. 

Công ty Bayer chi nhánh Pháp cho biết khoản bồi thường cho ông Francois chưa đến 1% số tiền ông yêu cầu. Theo công ty này, cơ quan tư pháp không xác nhận bất kỳ "bệnh lý nghiêm trọng" nào mà người nông dân này nêu ra. Luật sư của ông Francois cho biết số tiền mà Bayer phải bồi thường cho ông Francois chính xác là 11.135 euro. 

Hồi năm 2004, ông Francois cho biết ông đã vô tình hít phải thuốc diệt cỏ Lasso và xuất hiện các vấn đề về thần kinh như mất trí nhớ, ngất xỉu và đau đầu. Sau đó, thuốc diệt cỏ Lasso do công ty Monsanto thuộc sở hữu của Bayer sản xuất đã bị "xóa sổ" khỏi thị trường Pháp. 

Tòa án tối cao Pháp năm 2020 đã bác đơn kháng cáo của công ty Monsanto, mở đường cho tòa án ở Lyon quyết định về việc Bayer phải bồi thường cho ông Francois.

Trần Quyên (TTXVN)
Thuốc diệt cỏ từ Đức và nỗi ám ảnh bệnh tật ở Argentina
Thuốc diệt cỏ từ Đức và nỗi ám ảnh bệnh tật ở Argentina

Thuốc diệt cỏ “có thể gây ung thư” được phun lên những cánh đồng đậu nành mênh mông ở Argentina. Bã đậu nành được dùng cho gia súc ở Đức. Nhưng người dân sống gần các cánh đồng đậu nành đang phải trả giá bằng sức khỏe của họ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN