Moskva: NATO lên kế hoạch phong tỏa hàng hải Nga, biến Baltic-Bắc Cực thành 'doanh trại'

Nga cáo buộc NATO đang chuẩn bị một kế hoạch phong tỏa hàng hải nhằm vào Moskva, "đặt khu vực Baltic–Bắc Cực vào trạng thái như doanh trại quân đội”

Chú thích ảnh
Tàu chiến từ nhiều quốc gia tham gia cuộc tập trận "Northern Coasts 23" ở Biển Baltic, ngoài khơi bờ biển Latvia, ngày 18/9/2023. Ảnh: Getty Images

Đải RT dẫn lời Đại sứ Nga tại Na Uy Nikolay Korchunov cho biết, các nước NATO đang lên kế hoạch áp đặt một cuộc phong tỏa hàng hải bất hợp pháp nhằm vào Nga, đặc biệt tại khu vực Baltic và Bắc Cực,

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin RIA Novosti được công bố ngày 14/2, ông Korchunov cáo buộc các thành viên của khối, bao gồm Na Uy, đang “đặt khu vực Baltic–Bắc Cực vào trạng thái như doanh trại quân đội” thông qua việc tổ chức hàng loạt cuộc tập trận. Theo ông, động thái này nhằm “hạn chế tự do hàng hải và vi phạm các chuẩn mực của luật pháp quốc tế.”

Theo nhà ngoại giao, NATO cũng đang xây dựng kế hoạch cho một “cuộc phong tỏa hải quân một phần hoặc toàn diện” đối với Nga. Ngoài ra, các thành viên NATO như Na Uy, Thụy Điển và Phần Lan đang phối hợp tăng cường khả năng cơ động quân sự thông qua việc phát triển các hành lang vận tải và hậu cần theo trục tây–đông, cũng như sử dụng chung các căn cứ và cơ sở hạ tầng quân sự xuyên biên giới.

Ông Korchunov cảnh báo rằng những bước chuẩn bị này làm gia tăng căng thẳng, tạo ra mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh quốc gia Nga và sẽ buộc Moskva phải đưa ra các biện pháp đáp trả.

Phát biểu của ông được đưa ra sau khi Bloomberg đưa tin rằng Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey đã gặp các đồng cấp từ các nước Baltic và Bắc Âu bên lề Hội nghị An ninh Munich để thảo luận về việc tịch thu các tàu chở dầu có liên hệ với Nga.

Trong những tháng gần đây, các nước phương Tây đã bắt giữ một số tàu hàng có liên quan đến Nga với nhiều lý do khác nhau. Moskva liên tục lên án các vụ bắt giữ này là “hành vi cướp biển” và vi phạm trắng trợn luật hàng hải quốc tế.

Năm ngoái, trợ lý Tổng thống Nga Nikolay Patrushev cảnh báo rằng NATO đang tìm cách làm suy yếu nền kinh tế Nga bằng việc xem xét phong tỏa nước này, bao gồm khả năng làm tê liệt các cảng của Nga tại khu vực St. Petersburg và Kaliningrad. Ông cũng cho rằng khối này đang tìm cách biến Biển Đen và Biển Baltic thành “vùng nội thủy của liên minh”, đồng thời nhấn mạnh Moskva đang chuẩn bị các biện pháp đối phó.

Trong một diễn biến khác, Liên minh châu Âu (EU) đang thúc đẩy gói trừng phạt thứ 20 nhằm vào Nga, trong nỗ lực tiếp tục gia tăng sức ép kinh tế đối với Moskva liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine.

Theo các đề xuất đang được thảo luận, gói biện pháp mới sẽ tập trung siết chặt nguồn thu từ dầu mỏ và khí đốt - trụ cột ngân sách của Nga - đồng thời mở rộng hạn chế đối với các ngân hàng, tổ chức tài chính và các kênh thanh toán bị nghi ngờ hỗ trợ lách lệnh cấm vận.

EU cũng cân nhắc các biện pháp nhằm vào đội tàu vận tải biển bị cho là giúp Nga né cơ chế áp giá trần dầu. Tuy nhiên, kế hoạch này vấp phải một số ý kiến thận trọng trong nội bộ khối do lo ngại tác động lan tỏa tới ngành hàng hải và thương mại của chính châu Âu.

Dù còn trong quá trình đàm phán, động thái trên cho thấy Brussels vẫn duy trì lập trường cứng rắn, coi các biện pháp kinh tế là công cụ then chốt để gây áp lực chiến lược đối với Moskva.

Thu Hằng/Báo Tin tức và Dân tộc
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN