Moskva bắt 25 phần tử cực hữu Ukraine âm mưu tấn công Nga

Nga đã bắt giữ 25 phần tử cực hữu bị tình nghi có định tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào khu vực miền nam và miền trung nước này.

Thông báo của Cơ quan an ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 3/4 cho biết, những phần tử bị bắt giữ này là thành viên của phong trào dân tộc cực hữu, lập kế hoạch tấn công Nga trong các ngày từ 14 – 17/3 tại các địa điểm như Rostov, Volgograd, Tver, Orel, Belgorod, Kalmykia và các khu vực có người Tatar sinh sống.

Thủ lĩnh cánh hữu Ukraine Dmytro Yarosh (giữa) từng đe dọa tấn công đường ống dẫn khí của Nga. Ảnh: Reuters


Kênh truyền hình Nhà nước Nga Rosiya TV cho công bố đoạn băng video chiếu cảnh bắt giữ nhóm cực hữu này, trong đó có cảnh một phần tử thừa nhận là thành viên của phong trào dân tộc cực hữu Ukraine. Trang web kênh truyền hình NTV trích dẫn nguồn tin cơ quan an ninh cho biết, số bị bắt giữ này được Cơ quan an ninh Ukraine (SBU) giao nhiệm vụ chụp ảnh các cơ sở quân sự gần biên giới Ukraine và thiết lập liên lạc với các nhóm chiến binh bên trong nước Nga.

Bộ phận báo chí SBU bác bỏ thông tin mà phía Nga đưa ra. Trước đó ít giờ, SBU cáo buộc nhân viên an ninh Nga đã có mặt tại trụ sở SBU, trợ giúp chính quyền cựu Tổng thống Yanukovych trong giai đoạn biểu tình chống chính phủ nổ ra ở thủ đô Kiev. FSB phủ nhận mọi liên can này.


HT
(Reuters)

Nga chỉ trích truyền thông phương Tây bao che Đảng Cánh hữu Ukraine
Nga chỉ trích truyền thông phương Tây bao che Đảng Cánh hữu Ukraine

Ngoại trưởng Nga Seigei Lavrov phê phán rằng khi phản ánh những sự kiện ở Ukraine, các phương tiện truyền thông phương Tây đã ỉm đi một số sự kiện về Đảng Cánh hữu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN