Quang cảnh Khu phi quân sự (DMZ), tại Cheorwon, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN
Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, thông tin trên được Cố vấn An ninh quốc gia Hàn Quốc Wi Sung Lac đưa ra sau cuộc hội đàm giữa Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh tại thủ đô Ulaanbaatar ngày 9/7, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước của ông Lee Jae Myung tới Mông Cổ.
Ông Wi Sung Lac cho biết hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hợp tác nhằm thúc đẩy hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên. Tổng thống Khurelsukh bày tỏ sự ủng hộ đối với các nỗ lực của Chính phủ Hàn Quốc trong việc xây dựng hòa bình lâu dài trên bán đảo, đồng thời khẳng định Mông Cổ sẽ phát huy vai trò của mình để góp phần cải thiện quan hệ liên Triều và tạo điều kiện nối lại đối thoại giữa hai miền.
Theo Cố vấn An ninh quốc gia Hàn Quốc, hai bên cũng xác nhận hòa bình và ổn định khu vực, trong đó có Bán đảo Triều Tiên, là lợi ích chung của Hàn Quốc và Mông Cổ, đồng thời nhất trí phối hợp chặt chẽ nhằm thúc đẩy tiến triển trong các vấn đề liên quan.
Trong khi đó, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết tại cuộc hội đàm, Seoul đã trao đổi với phía Mông Cổ về tình hình trên Bán đảo Triều Tiên cũng như quan điểm của Hàn Quốc liên quan đến vấn đề hạt nhân Triều Tiên. Trên cơ sở đó, Mông Cổ bày tỏ sẵn sàng đóng góp vào các nỗ lực thúc đẩy đối thoại liên Triều.
Mông Cổ là một trong số ít quốc gia duy trì quan hệ với cả Hàn Quốc và Triều Tiên, đồng thời nhiều lần hỗ trợ các hoạt động đối thoại liên quan đến Triều Tiên. Với quan hệ ngoại giao với các bên liên quan, Mông Cổ được kỳ vọng tiếp tục đóng góp vào các nỗ lực thúc đẩy đối thoại, giảm căng thẳng và duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực.
Tổng thống Lee Jae Myung cảm ơn sự ủng hộ của Mông Cổ đối với các nỗ lực của Seoul nhằm thiết lập hòa bình lâu dài trên Bán đảo Triều Tiên. Hai bên nhất trí tiếp tục hợp tác trong các vấn đề cùng quan tâm.