Moldova ghi nhận ca nhiễm COVID-19 đầu tiên 

Ngày 8/3, Bộ Y tế Moldova thông báo nước này đã ghi nhận ca đầu tiên nhiễm chủng mới của virus Corona (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. 

Theo thông báo của bộ trên, nữ bệnh nhân 48 tuổi đã nhập viện hôm 7/3 sau khi trở về từ Italy. Người này đã được đưa vào bệnh viện từ sân bay quốc tế tại thành phố Chisinau. Hiện bệnh nhân trong tình trạng bệnh trầm trọng do viêm phổi, suy hô hấp cấp, sốt và ho. Ngoài ra, người này cũng mắc một số bệnh mãn tính gồm tiểu đường, thừa cân và tăng huyết áp.

Cùng ngày, phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc dẫn thông báo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết nước này đã ghi nhận thêm 179 ca nhiễm COVID-19 trong 16 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm bệnh tại đây lên 7.313 trường hợp.

Tính trong cả ngày 8/3, Hàn Quốc có thêm 367 ca nhiễm bệnh, mức tăng thấp nhất kể từ ngày 26/2. Đây cũng là lần đầu tiên trong 11 ngày qua, số ca nhiễm mới COVID-19 ở Hàn Quốc ở dưới mức 400 người. Đa số các ca nhiễm vẫn ở các thành phố Daegu, Cheongdo và Gyeongsan.

Theo Tổng Giám đốc KCDC Jeong Eun-kyeong, hiện còn quá sớm để kết luận sự lây lan dịch COVID-19 ở Hàn Quốc đang giảm dần. Bà lưu ý sự sụt giảm số ca nhiễm mới hiện nay là do giảm số trường hợp liên quan đến giáo phái Tân Thiên Địa (Shincheonji) ở thành phố Daegu vì việc xét nghiệm các tín đồ giáo phái này sắp kết thúc. Tuy nhiên, bà cảnh báo số bệnh nhân COVID-19 ở Hàn Quốc có thể sẽ lại nhanh chóng tăng lên nếu xuất hiện một ổ dịch mới.

Hiện tất cả các bộ, ngành ở Hàn Quốc đã bố trí ca trực 24/24h để kịp thời xử lý những vấn đề nảy sinh trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Theo số liệu của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, tổng cộng đã có 103 quốc gia và vùng lãnh thổ áp đặt các lệnh cấm nhập cảnh hoặc thủ tục cách ly đối với du khách từ Hàn Quốc.

Mạnh Hùng - Nguyễn Hằng (TTXVN)
Mỹ xác nhận một ca nhiễm COVID-19 tham gia hội nghị có Tổng thống Trump
Mỹ xác nhận một ca nhiễm COVID-19 tham gia hội nghị có Tổng thống Trump

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) của Mỹ ngày 7/3 xác nhận một người từng tham gia hội nghị các chính khách cấp cao của Mỹ, trong đó có Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Mike Pence, đã có xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN