Mối đe dọa khủng bố đối với Mỹ đang gia tăng

Phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn trên chương trình “Thông điệp Liên bang” của CNN lên sóng ngày 1/12, các chủ tịch ủy ban tình báo của Thượng viện và Hạ viện Mỹ khẳng định mối đe dọa khủng bố đối với nước này đang gia tăng và người Mỹ không còn an toàn như 1-2 năm trước đó.     

Chiến binh mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda.


Thượng nghị sĩ Dianne Feinstein cho rằng đang có nhiều nhóm khủng bố hơn bao giờ hết với những loại bom tinh vi hơn và khó phát hiện hơn. Trong khi đó, nghị sĩ Cộng hòa của bang Michigan Mike Rogers khẳng định các cơ quan tình báo Mỹ đang chịu sức ép lớn đòi “làm việc chính xác và ngăn ngừa một cuộc tấn công”. Ông nói rằng nhiệm vụ đã trở nên khó khăn hơn vì mạng lưới khủng bố Al-Qaeda đang thay đổi với nhiều chi nhánh hơn trên thế giới.

Những nhóm này từng hoạt động độc lập nhưng nay đã gia nhập Al-Qaeda. Theo ông Rogers, những kẻ khủng bố đang chấp nhận chủ trương “thực hiện những vụ nhỏ hơn cũng được” và vẫn có thể đạt được mục tiêu của chúng.     

Ông Rogers đồng thời khẳng định các tổ chức Al-Qaeda đã thay đổi phương thức liên lạc do những rò rỉ về những chương trình giám sát của Mỹ, gây khó khăn cho việc phát hiện các âm mưu tiềm tàng ở những giai đoạn lên kế hoạch ban đầu.


TN

Mỹ: Tàu hỏa trật bánh, 44 người thương vong
Mỹ: Tàu hỏa trật bánh, 44 người thương vong

Một tàu chở khách trong hành trình đến Ga Grand Central của thành phố New York, Mỹ, đã trật bánh ở Bronx vào lúc 7 giờ sáng (12 giờ GMT) khiến nhiều toa bị lật nghiêng, làm ít nhất 4 người thiệt mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN