Mexico sẽ chi 58,6 triệu USD để hồi sinh hãng hàng không quốc gia

Ngày 10/7, Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador tuyên bố Chính phủ nước này sẽ chi 1 tỷ peso (58,6 triệu USD) mua lại hãng hàng không Mexicana hiện đã phá sản, nhằm hồi sinh hãng hàng không lâu đời nhất tại quốc gia Mỹ Latinh này.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mexico tuyên bố Chính phủ sẽ chi 1 tỷ peso (58,6 triệu USD) mua lại hãng hàng không Mexicana. Ảnh: Reuters

Phóng viên TTXVN tại Mexico dẫn phát biểu của Tổng thống Obrador trong cuộc họp báo sáng cùng ngày cho biết sau khi thương vụ hoàn tất, Chính phủ sẽ đổi tên hãng hàng không từ Mexicana thành Mexicana de Aviación và giao cho Bộ Quốc phòng (SEDENA) vận hành. Dự kiến, chuyến bay đầu tiên của Mexicana de Aviación sẽ được thực hiện vào ngày 1/12 tới.

Nhấn mạnh ý nghĩa của việc vực dậy hãng hàng không đã từng đóng vai trò là biểu tượng quốc gia này, ông Obrador cho biết việc mua lại Mexicana không chỉ đơn thuần là một thương vụ mua bán, mà còn là cơ hội tạo ra công ăn việc làm cho hàng ngàn người, cũng như giúp tái sinh lại những giá trị xưa cũ.

Bên cạnh đó, Tổng thống Mexico cho biết việc chuyển giao Mexicana de Aviación cho SEDENA quản lý và vận hành cũng sẽ giúp hãng hàng không này nhận thêm nhiều nguồn lực cũng như các chính sách ưu tiên từ Chính phủ.

Trước đó, hãng hàng không đã dừng hoạt động từ năm 2010 này từng thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, hầu hết các doanh nghiệp định mua lại Mexicana đã thoái lui do những khó khăn nội tại được cho là khá nghiêm trọng của hãng hàng không có trụ sở chính tại thủ đô Mexico City.

Thành lập năm 1929, Mexicana không những là hãng hàng không đầu tiên được thành lập tại Mexico và khu vực Bắc Mỹ, mà còn là 1 trong 4 hãng hàng không có tuổi đời lâu nhất thế giới. Trước khi dừng hoạt động vào năm 2010, Mexicana là hãng hàng không có quy mô lớn nhất Mexico và đóng vai trò là hãng hàng không quốc gia.

Phi Hùng (TTXVN)
Nhà sản xuất đồ thủy tinh Pyrex nộp đơn xin bảo hộ phá sản
Nhà sản xuất đồ thủy tinh Pyrex nộp đơn xin bảo hộ phá sản

Instant Brands, nhà sản xuất đồ thủy tinh Pyrex và nồi áp suất Instant Pot, của Mỹ đã nộp đơn xin phá sản, do lãi suất cao, các điều kiện tín dụng thắt chặt và nhu cầu tiêu dùng giảm gây gánh nặng nợ lớn. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN