Mexico chính thức tham gia Công ước 98 của ILO

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico City, ngày 24/11, Chính phủ Mexico đã gửi lên Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) văn kiện phê chuẩn Công ước 98 năm 1949 về Quyền tổ chức và thương lượng tập thể được Thượng viện nước này thông qua vào ngày 20/9 vừa qua.

Chú thích ảnh
Trụ sở ILO tại Geneva, Thụy Sĩ. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Mexico cho biết, với Công ước 98, Mexico đã phê chuẩn toàn bộ 8 thỏa thuận cơ bản của ILO về các nguyên tắc và quyền cơ bản trong lĩnh vực lao động, qua đó tái khẳng định cam kết đối với tự do hiệp hội và tôn trọng đầy đủ các quyền của người lao động và người sử dụng lao động Mexico.

Công ước 98 cung cấp cơ sở và nguyên tắc cho tất cả người lao động và sử dụng lao động thực hiện quyền của mình trong việc hình thành các hiệp hội để thúc đẩy và bảo vệ quyền lợi nghề nghiệp. Quyền cơ bản của con người này được liên kết mật thiết với tự do ngôn luận và là cơ sở cho sự đại diện dân chủ.

Với sự phê chuẩn này, Mexico đã trở thành quốc gia thứ 165 trên thế giới và nước cuối cùng tại khu vực Mỹ Latinh tham gia Công ước 98 của ILO.

Việt Hùng (TTXVN)
Hàng chục hiệp hội doanh nghiệp Mỹ kêu gọi bỏ thuế nhôm, thép Mexico và Canada
Hàng chục hiệp hội doanh nghiệp Mỹ kêu gọi bỏ thuế nhôm, thép Mexico và Canada

Ngày 19/11, có tới 34 hiệp hội doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại và nông nghiệp của Mỹ đã lên tiếng kêu gọi Đại diện Thương mại Robert Lighthizer gỡ bỏ thuế nhập khẩu thép và nhôm từ Mexico và Canada và cho rằng, chính sách thuế quan này làm tổn thương các nhà xuất khẩu Mỹ và ảnh hưởng tới công ăn việc làm của người lao động.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN