Mexico bắt đầu dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp về y tế do dịch COVID-19

Ngày 13/4, Nuevo Leon trở thành bang đầu tiên của Mexico tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp về y tế do dịch COVID-19, đồng thời dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang tại các địa điểm công cộng, trừ các cơ sở y tế.

Chú thích ảnh
Tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ vị thành niên tại Mexico City, Mexico ngày 25/10/2021. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Mexico dẫn tuyên bố của Thống đốc bang Nuevo Leon Samuel García Sepúlveda cho biết quyết định trên được đi ra sau khi làn sóng dịch COVID-19 lần thứ 6 đã chấm dứt tại địa phương này, cũng như các vấn đề liên quan đến dịch COVID-19 không còn hiện hữu trong đời sống của người dân.

Tính đến hết ngày 12/4, bang nằm ở phía Đông Bắc Mexico này chỉ ghi nhận 150 ca dương tính với COVID-19 đang được chữa trị, trong khi không ghi nhận ca tử vong nào trong 7 ngày qua.

Trước đó, ngày 11/4, Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador tuyên bố nước này đang xem xét việc sớm chấm dứt tình trạng khẩn cấp quốc gia về y tế do dịch COVID-19. Ông Obrador nêu rõ việc đưa ra quyết định chấm dứt sẽ dựa vào các phân tích khoa học của các chuyên gia đầu ngành Mexico, mà không phụ thuộc vào các khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Hôm 10/4, Mỹ - quốc gia láng giềng chia sẻ hơn 3 ngàn km đường biên giới với Mexico, cũng đã chấm dứt tình trạng khẩn cấp quốc gia về y tế do dịch COVID-19. Theo số liệu từ Đại học Y khoa Jonh Hopkins, kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát hồi đầu năm 2020, khoảng 1 triệu người Mỹ và 330.000 người Mexico đã tử vong do căn bệnh suy hô hấp ác tính này.

Phi Hùng (TTXVN)
Đại dịch COVID-19 ở Ấn Độ bước vào giai đoạn đặc hữu
Đại dịch COVID-19 ở Ấn Độ bước vào giai đoạn đặc hữu

Đại dịch COVID-19 ở Ấn Độ đang chuyển sang giai đoạn lưu hành, vì vậy số ca mắc mới dự báo có thể tiếp tục tăng trong 10-12 ngày tới và sau đó sẽ giảm dần.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN