Máy bay Lion Air đâm vào cột đèn trước khi cất cánh

Một máy bay của Hãng hàng không Lion Air (Indonesia) đã va vào một chiếc cột tại sân bay Fatmawati, thành phố Bengkulu khi chuẩn bị cất cánh đến thủ đô Jakarta. 

Chú thích ảnh
Cánh máy bị rách sau khi đâm phải cột. Ảnh: Facebook/Irsan Hidayat

Sự cố ngày 7/11 đã khiến chiếc máy bay Lion Air mang số hiệu JT633 bị rách bên cánh trái cũng như khiến các chuyến bay khác bị lùi giờ.  

Channel News Asia dẫn lại hình ảnh trên tài khoản Facebook Irsan Hidayat cho thấy cánh máy bay bị rách một mảng lớn trong khi hành khách đứng tập trung trên đường băng.

Dẫn nguồn một đại diện của hãng Lion Air, CNN Indonesia cho biết một máy bay khác đã được điều động đến để chở 143 hành khách trên chuyến bay JT633 đến Jakarta. 

Sự cố xảy ra trong bối cảnh các lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm thi thể của những hành khách xấu số trên chuyến bay JT610 của hãng Lion Air, đâm xuống biển Java ngày 29/10. Các dữ liệu cho thấy máy bay đã lao xuống biển từ độ cao hơn 1.000m, với vận tốc 640km/h. 189 người trên máy bay đều không có ai sống sót. 

Đây là tai nạn đầu tiên gặp phải đối với dòng máy bay Boeing 737 MAX 8, phiên bản mới được nâng cấp, tiết kiệm nhiên liệu hơn của dòng máy bay một lối đi của hãng Boeing. Giới chức Lion Air thừa nhận chiếc máy bay này đã gặp phải vấn đề kỹ thuật trong chuyến bay tối 28/10. Hiện các nhà điều tra đang tập trung tìm hiểu tại sao phi công đã đề nghị được trở lại sân bay ngay sau khi cất cánh và yêu cầu đã được chấp nhận, song máy bay đã rơi ngay sau đó.

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Mỹ tuyên bố Trung Quốc, Ấn Độ bán phá giá ống thép hàn
Mỹ tuyên bố Trung Quốc, Ấn Độ bán phá giá ống thép hàn

Ngày 7/11, Bộ Thương mại Mỹ tuyên bố Trung Quốc và Ấn Độ đã bán phá giá ống thép hàn có đường kính lớn tại thị trường Mỹ, với tỷ lệ từ 50,55 đến 132,63%, đồng thời trợ giá cho các sản phẩm này ở mức từ 198,49 đến 541,15%.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN