Máy bay của Thổ Nhĩ Kỳ hạ cánh khẩn cấp tại Nam Phi

Một máy bay chở khách của Thổ Nhĩ Kỳ trong hành trình từ Cape Town tới Istanbul đã hạ cánh khẩn cấp tại thành phố Johannesburg của Nam Phi tối 2/1 do sự cố càng máy bay. Không có ai bị thương trong vụ việc này.

Trang Aviation Herald đưa tin về các sự cố hàng không cho biết trong khi cất cánh rời đường băng ở thành phố Cape Town của Nam Phi, phi công đã không thể điều khiển thu càng máy bay. Theo ứng dụng theo dõi các chuyến bay Flightradar24, chiếc máy bay gặp sự cố này là loại máy bay Airbus A330-343.

Ngay sau khi phát hiện có hiện tượng bất thường ở càng máy bay, phi công đã cho máy bay bay quanh Cape Town để đốt nhiên liệu giúp máy bay hạ cánh an toàn. Sau đó, máy bay đã chuyển hướng tới sân bay quốc tế Oliver Tambo ở Johannesburg và đã hạ cánh an toàn lúc 22h36' giờ địa phương.

Ngay khi máy bay hạ cánh, các xe cứu thương đã theo sau máy bay, nhưng không có ai bị thương. Sự cố đang được điều tra.

Văn Khoa (TTXVN)
Động cơ bốc khói, máy bay Swift Air Boeing 737 phải hạ cánh khẩn cấp
Động cơ bốc khói, máy bay Swift Air Boeing 737 phải hạ cánh khẩn cấp

Tối 29/12 (theo giờ Mỹ), chiếc máy bay chở đội bóng rổ nam của Đại học Kansas đã phải hạ cánh khẩn cấp tại sân bay quốc tế Mineta San Jose ở phía Bắc bang California, Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN