Máy bay của Malaysia Airlines quay trở lại sân bay vì gặp sự cố kỹ thuật

Ngày 19/7, Hãng hàng không Malaysia Airlines xác nhận một máy bay của hãng cất cánh từ Brisbane (Australia) đi thủ đô Kuala Lumpur đã buộc phải quay trở lại điểm xuất phát vì sự cố kỹ thuật.

Cụ thể, chuyến bay mang số hiệu MH134 xuất phát từ sân bay quốc tế Brisbane vào 23h18 đêm 18/7 giờ địa phương (khoảng 20h18 tối 18/7, giờ Việt Nam) đã gặp sự cố kỹ thuật xảy ra ngay sau khi cất cánh. 

Vì sự an toàn của hành khách và phi hành đoàn nên cơ trưởng đã quyết đinh đưa máy bay trở về sân bay Brisbane. Máy bay đã hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế Brisbane. 

Chiếc máy bay này đang được kiểm tra kỹ thuật và khắc phục sự cố.
 

TTXVN/Tin tức
Bị khách say rượu dọa đánh bom, máy bay Malaysia Airlines phải quay đầu
Bị khách say rượu dọa đánh bom, máy bay Malaysia Airlines phải quay đầu

Một chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines đã buộc phải hạ cánh xuống thành phố Melbourne của Australia sau khi một hàch khánh trên máy bay đe dọa mang theo một quả bom.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN