Máy bay chở khách Đức bị dọa đánh bom

Chiều tối 19/6 một chiếc máy bay chở khách của Hãng hàng không Air Berlin khởi hành từ Munich bị đe doạ đánh bom.

Ảnh minh họa.

Hoạt động hàng không tại sân bay Hamburg (Đức) chiều tối 19/6 đã bị gián đoạn ngắn, sau khi một chiếc máy bay chở khách của Hãng hàng không Air Berlin bị đe doạ đánh bom.

Thông cáo của cảnh sát Đức cho biết, chiếc máy bay trên đã khởi hành từ sân bay Munich vào lúc 16 giờ 30 và đến 18 giờ, Cơ quan An toàn hàng không Đức đã thông báo với cảnh sát liên bang nước này tại Munich về việc nhận được “cảnh báo nghiêm trọng” là có bom trên máy bay. Tuy nhiên, chiếc máy bay trên đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Hamburg, 170 hành khách và 8 thành viên phi hành đoàn đều an toàn. Cảnh sát đã khẩn cấp kiểm tra chiếc máy bay nhưng không phát hiện có bom như đe dọa.

Theo Cơ quan An toàn hàng không Đức, trong khoảng từ 18 giờ 30 phút đến 18 giờ 41 phút, chiếc máy bay này đã không được phép hạ cánh xuống vị trí dự kiến tại sân bay Hamburg và sau đó mới được cho phép hạ cánh xuống một vị trí đặc biệt cách xa các máy bay khác. Việc phong tỏa trong thời gian ngắn tại sân bay Hamburg chỉ "tác động rất nhỏ" tới hoạt động hàng không tại đây.

TTXVN/Tin Tức
Máy bay EgyptAir hạ cánh khẩn vì bị dọa đánh bom
Máy bay EgyptAir hạ cánh khẩn vì bị dọa đánh bom

Ngày 8/6, một chuyến bay của hãng hàng không EgyptAir đã phải hạ cánh khẩn sau khi hãng này nhận một cuộc điện thoại thông báo có bom trên máy bay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN