Máy bay chiến đấu rơi tại Thụy Sĩ, 3 người thiệt mạng

Theo nguồn tin từ cảnh sát Thụy Sĩ ngày 23/10, 3 người đã bị thiệt mạng sau khi một chiếc máy bay chiến đấu F/A-18 của quân đội nước này lao xuống đất trong một chuyến bay huấn luyện.

Một chiếc F-18. Ảnh: Reuters.


Tai nạn trên xảy ra vào lúc sáng sớm sau khi chiếc máy bay này cất cánh từ sân bay Sarnen thuộc địa phận bang Obwalden, khu vực miền trung Thụy Sĩ.

Có một vụ nổ lớn vào thời điểm xảy ra thảm họa, nhưng chưa rõ vụ tai nạn là do con người hay do thời tiết. Hai người đã bị chết tại chỗ, một người bị thương nặng sau đó cũng thiệt mạng, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Thụy Sĩ cho biết.

Đây là vụ tai nạn thứ hai xảy ra đối với lực lượng không quân Thụy Sĩ liên quan đến những chiếc F/A-18. Vụ đầu tiên xảy ra vào năm 1998 tại bang Valais khiến 2 phi công thiệt mạng.

Thụy Sĩ đã mua 34 chiếc F/A-18 của Mỹ và đưa vào sử dụng từ năm 1997. Cách đây 10, nước này đã nâng cấp để kéo dài thời gian sử dụng của những chiếc máy bay này.



CT (Theo VOR/RI)

Rơi máy bay du lịch, 11 người chết
Rơi máy bay du lịch, 11 người chết

Đêm 19/10, một máy bay chở du khách nhảy dù đã rơi xuống khu vực Temploux thuộc tỉnh Namur ở phía Nam của Bỉ, làm toàn bộ 10 du khách và một phi công thiệt mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN