Mất Crimea khiến Ukraine thiệt hại 100 tỷ USD

Tổng thống lâm thời Ukraine Oleksandr Turchynov ngày 14/5 cho biết việc bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga hồi tháng 3 đã khiến nước này thiệt hại khoảng 100 tỷ USD. 

Phát biểu tại hội nghị bàn tròn về cuộc khủng hoảng ngày càng sâu sắc ở Ukraine, ông Turchynov nhấn mạnh việc mất Crimea đã gây thiệt hại hơn 100 tỷ USD.

Quyền lãnh đạo Ukraine đồng thời tuyên bố Kiev sẵn sàng lắng nghe lực lượng biểu tình ở miền Đông Ukraine, song sẽ không chịu nhượng bộ trước sự hăm dọa. Ông nói: “Chúng tôi sẽ không chịu nhượng bộ trước sự hăm dọa. Chúng tôi sẵn sàng lắng nghe người dân ở miền Đông nhưng họ không được nổ súng, cướp phá hay chiếm giữ các tòa nhà chính quyền”.

Hội nghị "đoàn kết dân tộc" do chính quyền lâm thời Ukraine tổ chức đã diễn ra ngày 14/5 tại thủ đô Kiev, và là một phần trong nỗ lực của phương Tây nhằm tháo ngòi nổ cuộc khủng hoảng đang bao trùm quốc gia này. Hội nghị đã khai mạc với sự tham dự của các quan chức chính phủ, nghị sĩ và cựu lãnh đạo, nhưng không có các đại diện của lực lượng ủng hộ liên bang hóa ở miền đông Ukraine.

T.N
Kinh tế Ukraine sẽ suy thoái nặng, Nga đình trệ
Kinh tế Ukraine sẽ suy thoái nặng, Nga đình trệ

Tại hội nghị thường niên tổ chức ở Vacsava (Ba Lan) ngày 14/5, Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu (EBRD) dự báo Ukraine sẽ lún sâu vào suy thoái trong năm nay trong khi nền kinh tế Nga sẽ đối mặt với sự đình trệ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN