Malta có nữ Tổng thống mới

Ngày 27/3, Quốc hội Malta đã thông qua việc bổ nhiệm bà Myriam Spiteri Debono làm Tổng thống mới của nước này với sự đồng thuận của tất cả các nghị sĩ. 

Chú thích ảnh
Bà Myriam Spiteri Debono. Ảnh: gazzettadimalta.com

Theo đó, bà Debono, 71 tuổi, sẽ thay thế Tổng thống đương nhiệm George Vella, người sẽ kết thúc nhiệm kỳ 5 năm vào ngày 4/4 tới. Nữ chính khách này sẽ trở thành tổng thống thứ 11 của Malta và cũng là nữ tổng thống thứ 3 của đảo quốc Nam Âu này. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Malta, một tổng thống mới được lựa chọn thông qua kiến nghị của Quốc hội, vốn đòi hỏi phải có 2/3 số nghị sĩ nhất trí sau khi nước này thực hiện những thay đổi về Hiến pháp hồi năm 2020. 

Bà Debonno được Thủ tướng nước này Robert Abela đề xuất và cũng nhận được sự ủng hộ của lãnh đạo phe đối lập Bernard Grech.

Sinh ra và lớn lên ở Gozo, bà Debono theo học ngành Văn học Anh và Ngôn ngữ học tại Đại học Malta. Bà từng là một trong những thành viên đầu tiên của Ủy ban Bình đẳng giới khi cơ quan này mới được thành lập.

Văn Khoa (TTXVN)
Điện mừng kỷ niệm lần thứ 59 Quốc khánh Cộng hòa Malta
Điện mừng kỷ niệm lần thứ 59 Quốc khánh Cộng hòa Malta

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 59 Quốc khánh Cộng hòa Malta (21/9/1964 - 21/9/2023), ngày 21/9/2023, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gửi điện mừng tới Tổng thống George Vella; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi điện mừng tới Thủ tướng Robert Abela, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Angelo Farrugia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN