Maldives bắt Phó Tổng thống vì tội phản quốc

Phó Tổng thống Ahmed Adeeb vừa bị bắt do do dính líu tới âm mưu ám sát Tổng thống Abdulla Yameen - người mới thoát chết sau khi thuyền của ông bị đánh bom.


Ông Ahmed Adeeb.

Bộ trưởng Nội vụ Maldives Umar Naseer thông báo ngày 24/10 đã bắt giữ Phó Tổng thống Ahmed Adeeb do có liên quan tới âm mưu ám sát Tổng thống Abdulla Yameen.

Trên tài khoản mạng xã hội Twitter, ông Naseer viết: "Phó Tổng thống Adheeb đã bị bắt giam tại Nhà tù Dhoonidhoo với tội danh phản quốc". Tổng thống Yameen đã bổ nhiệm ông Adeeb, 33 tuổi, làm Phó Tổng thống cách đây 3 tháng, sau khi kết tội Phó Tổng thống Mohamed Jameel, cũng với cáo buộc phản quốc.

Trước đó, ngày 14/10, ông Yameen đã cách chức Bộ trưởng Quốc phòng Moosa Ali Jaleel sau khi xảy ra vụ nổ hôm 28/9 được cho là âm mưu ám sát vị tổng thống này.

TN (theo AFP)
Tổng thống Maldives thoát chết sau vụ nổ trên thuyền cao tốc
Tổng thống Maldives thoát chết sau vụ nổ trên thuyền cao tốc

Ngày 28/9, Người phát ngôn của tổng thống Maldives, ông Ibrahim Muaz cho biết đã xảy ra một vụ nổ lớn trên con thuyền chở Tổng thống nước này Abdulla Yameen Gayoom, song nhà lãnh đạo trên không hề hấn gì.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN