Malaysia đánh giá cao sự hỗ trợ của Nhật Bản trong giảm thiểu tác động của đại dịch COVID-19

Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob ngày 27/10 khẳng định, Malaysia đánh giá cao sự hỗ trợ và đóng góp của Nhật Bản cho Khuôn khổ Phục hồi Toàn diện ASEAN để giảm thiểu tác động của đại dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob. Ảnh: Mạnh Tuân/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, phát biểu tại Hội nghị cấp cao ASEAN-Nhật Bản lần thứ 24 được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, Thủ tướng Malaysia Isamail cho rằng, trong thời gian tới, ASEAN và Nhật Bản nên tăng cường sự hợp tác đa ngành trong lĩnh vực y tế để chuẩn bị tốt hơn cho khu vực trong việc ứng phó với các tình huống khẩn cấp y tế trong tương lai. 

Thủ tướng Malaysia nhấn mạnh, sự đóng góp của Nhật Bản cho Trung tâm khẩn cấp về y tế công và Các bệnh mới của ASEAN là rất quan trọng. Sự thành lập kịp thời của trung tâm này là rất quan trọng để hỗ trợ các quốc gia thành viên ASEAN đang cần hỗ trợ để giảm thiểu tác động của đại dịch COVID-19.

Malaysia đề nghị ASEAN và Nhật Bản tìm hiểu khả năng biệt phái các chuyên gia nghiên cứu đến Trung tâm này để chuẩn bị cho việc sản xuất vaccine trong khu vực. Điều này sẽ giúp giải quyết tình trạng thiếu vaccine trong khu vực và chuẩn bị cho các bệnh mới có thể xảy ra.

Đề cập đến vấn đề an ninh mạng, Thủ tướng Ismail cho rằng vấn đề này đã trở nên quan trọng và cấp thiết hơn khi thế giới thích ứng với số hóa trong hầu như tất cả các khía cạnh của cuộc sống. Ông cũng đồng thời đề xuất ASEAN và Nhật Bản cần củng cố hợp tác hơn nữa thông qua Trung tâm nâng cao năng lực an ninh mạng ASEAN-Nhật Bản.

Kết thúc bài phát biểu, Thủ tướng Malaysia hoan nghênh đề xuất của Nhật Bản tổ chức hội nghị thượng đỉnh trực tiếp tại Nhật Bản vào năm 2023, để kỷ niệm 50 năm quan hệ đối thoại ASEAN-Nhật Bản.

Hằng Linh (TTXVN)
Thủ tướng Campuchia kêu gọi tăng cường quan hệ hợp tác giữa ASEAN với Mỹ, Trung Quốc và Hàn Quốc
Thủ tướng Campuchia kêu gọi tăng cường quan hệ hợp tác giữa ASEAN với Mỹ, Trung Quốc và Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen kêu gọi tiếp tục tăng cường và mở rộng quan hệ đối tác và hợp tác giữa khu vực ASEAN và Mỹ trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là y tế, công nghệ số, vận tải, môi trường và biến đổi khí hậu và thúc đẩy vai trò của phụ nữ, dựa trên nền tảng tôn trọng chủ quyền của nhau và hỗ trợ nhau cùng xây dựng tương lai thịnh vượng và tỏa sáng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN