Malaysia bắt giữ 23 ngư dân Việt Nam

Hãng thông tấn quốc gia Malaysia (Bernama) ngày 18/6 đưa tin Cơ quan thực thi hàng hải Malaysia (MMEA) khu vực miền Đông đã bắt giữ 23 ngư dân Việt Nam cùng một tàu đánh cá do đánh bắt cá trái phép tại vùng biển Kelantan hôm 16/6.

Malaysia bắt giữ 23 ngư dân Việt Nam bị cáo buộc đánh bắt bất hợp pháp. Ảnh: TTXVN

Theo Phát ngôn viên của MMEA, Đại úy Hizam Zakaria, những ngư dân này trong độ tuổi từ 19-49 đã bị bắt lúc 16 giờ 20 phút ngày 16/6, ở khu vực cách bờ biển Kelantan khoảng 110 hải lý.

Tất cả các ngư dân này đã được đưa tới trụ sở của MMEA ở Tok Bali trong khi thuyền và các ngư cụ trị giá khoảng 1,5 triệu ringgit (khoảng 375.000 USD) cũng bị tịch thu và đưa tới trung tâm giam giữ tàu ở Tok Bali để tiếp tục điều tra. Theo ông Hizam, vụ việc đang được điều tra theo Luật Thủy sản năm 1985.

Trước đó vào ngày 10/6, MMEA cũng đã bắt giữ 20 ngư dân Việt Nam cùng 2 thuyền đánh cá khi đang hoạt động tại vùng biển giữa bang Terengganu và Pahang.


Theo thống kê của Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, từ đầu năm đến nay đã có hơn 250 ngư dân Việt Nam bị MMEA bắt và gần 30 tàu bị tịch thu.
TTXVN/Tin Tức
Hai tàu cá cùng 20 ngư dân Việt Nam bị Malaysia bắt giữ
Hai tàu cá cùng 20 ngư dân Việt Nam bị Malaysia bắt giữ

Cơ quan Thực thi Hàng hải Malaysia (MMEA) đã giữ hai tàu cá cùng 20 ngư dân Việt Nam khi đang hoạt động tại vùng biển giữa bang Terengganu và Pahang ngày 10/6.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN