Hai tàu cá cùng 20 ngư dân Việt Nam bị Malaysia bắt giữ

Cơ quan Thực thi Hàng hải Malaysia (MMEA) đã giữ hai tàu cá cùng 20 ngư dân Việt Nam khi đang hoạt động tại vùng biển giữa bang Terengganu và Pahang ngày 10/6.

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, giám đốc MMEA tại Pahang, ông Khoo Teng Chuan cho biết vụ việc diễn ra khi MMEA đang tiến hành các chiến dịch ngăn chặn tàu cá hoạt động bất hợp pháp. Các tàu trên bị bắt giữ ở vị trí cách Tanjung Tembeling khoảng 67 hải lý. MMEA đã tịch thu nhiều ngư cụ cùng tàu và cá đánh bắt, ước tính trị giá khoảng 1 triệu ringgit (tương đương 250.000 USD).

Theo ông Chuan, các ngư dân bị bắt giữ nói trên ở độ tuổi từ 18 đến 45, trong đó chỉ có một số người có giấy tờ tùy thân hợp lệ, số còn lại không có bất kỳ giấy tờ hay giấy phép hợp lệ để đánh cá trong vùng biển của Malaysia. Những người bị bắt giữ đã được đưa đến nhà giam Kuantan MMEA để điều tra thêm trong khi hai tàu cá đã được kéo đến cầu tàu Kemaman của MMEA.

Vụ việc đang được điều tra theo Luật Thủy sản năm 1985. Nếu bị kết tội, các tàu cá này có thể bị tịch thu, thuyền trưởng có thể bị phạt 1 triệu ringgit, các thuyền viên có thể bị phạt lên đến 500.000 ringgit mỗi người.
TTXVN/Tin Tức
Indonesia trao trả 33 ngư dân Việt Nam
Indonesia trao trả 33 ngư dân Việt Nam

Ngày 26/5, tại cửa khẩu sân bay quốc tế Sukarno Hatta, Indonesia đã hoàn thành các thủ tục xuất cảnh và trao trả về nước 33 ngư dân Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN