Malaysia: 14 người thiệt mạng và hơn 70.000 người phải sơ tán do lũ lụt

Theo hãng thông tấn chính thức Bernama, ngày 21/12, số người thiệt mạng do lũ lụt tại Malaysia đã tăng lên 14 người, trong đó có 8 người tại bang Selangor và 6 người tại bang Pahang. Ngoài ra, hơn 70.000 người phải sơ tán do lũ lụt.

Chú thích ảnh
 Lực lượng cứu hộ đưa em bé khỏi vùng ngập lụt tại Hulu Langat, Selangor, Malaysia, ngày 19/12/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Mưa lớn cuối tuần qua đã gây ra trận lụt nghiêm trọng nhất tại Malaysia trong nhiều năm, cắt đứt nhiều tuyến đường quan trọng, khiến nhiều thành phố, ngôi làng chìm trong nước lũ. Selangor, bang đông dân nhất và giàu có nhất của Malaysia, là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Tại thành phố Shah Alam của bang Selangor, một số khu vực vẫn bị ngập lụt trong ngày 21/12. Chính phủ đã điều hàng nghìn nhân viên cứu hộ khẩn cấp và binh sĩ đến hỗ trợ ứng phó với lũ lụt. Quân đội Malaysia đã dùng thuyền để cung cấp thực phẩm cho những người dân bị mắc kẹt trong nhà và những người đã sơ tán đến các khu tạm trú của chính phủ.

Số người thiệt mạng do mưa lũ nhiều khả năng sẽ tăng lên do vẫn còn người mất tích. Theo số liệu chính thức, ước tính hơn 71.000 người đã phải sơ tán do trận lũ lụt này tại Malaysia, trong đó có 41.000 người tại bang Pahang và 26.000 người tại bang Selangor.

Những người sơ tán đang tạm trú trong các trung tâm cứu nạn của chính phủ. Nhà chức trách đã cảnh báo nguy cơ số ca mắc COVID-19 tăng lên liên quan đến các trung tâm đông người này.

Đây là trận lụt nghiêm trọng nhất tại Malaysia kể từ trận lụt năm 2014 khiến hơn 100.000 người phải sơ tán.

Đặng Ánh (TTXVN)
Công tác cứu hộ tại Philippines sau siêu bão Rai gặp nhiều khó khăn
Công tác cứu hộ tại Philippines sau siêu bão Rai gặp nhiều khó khăn

Công tác cứu hộ tại các khu vực chịu ảnh hưởng của siêu bão Rai ở Philippines đang gặp nhiều khó khăn do nước lũ chia cắt giao thông, trong khi nhu yếu phẩm cứu trợ dần cạn kiệt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN