Macedonia áp đặt hạn chế mới đối với người tị nạn

Giới chức Macedonia ngày 6/3 đã tiếp tục áp đặt thêm các hạn chế đối với dòng người tị nạn đang tìm cách vượt biên, theo đó, chỉ những người đến từ các thành phố mà họ cho là đang xảy ra chiến sự mới được phép nhập cảnh Macedonia.

Cảnh sát Macedonia ngăn dòng người di cư đang tìm cách phá hàng rào biên giới ở Idomeni, Hy Lạp. Ảnh: AFP/ TTXVN

Thông tin trên được các sĩ quan cảnh sát Hy Lạp giấu tên cho biết. Theo các hạn chế trên, những người đến từ vùng chiến sự, như thành phố Aleppo (Syria), có thể được di chuyển từ Hy Lạp sang Macedonia, song những người đến từ thủ đô Damascus (Syria) hoặc thủ đô Baghdad (Iraq) sẽ bị chặn lại.

Đây là những động thái mới nhất của Macedonia nhằm làm chậm lại dòng người di cư vào nước này. Lượng người tị nạn được phép vượt qua biên giới sang Macedonia đã được cắt giảm và khoảng 13.000-14.000 người vẫn bị mắc kẹt trong trại tị nạn đông đúc bên lãnh thổ Hy Lạp. Theo nhóm nhân đạo "Doctors of the World" (Bác sĩ Thế giới), hiện số người di cư đã vượt quá khả năng của các trại tị nạn đến 4 lần.

TTXVN/Tin Tức
Khâu mồm phản đối dỡ bỏ “rừng tị nạn” Calais
Khâu mồm phản đối dỡ bỏ “rừng tị nạn” Calais

Người tị nạn đang sinh sống trong các lán trại ở thành phố cảng Calais, miền Bắc nước Pháp đã lấy chỉ khâu mồm tuyệt thực nhằm phản đối chính sách xóa sổ hoàn toàn Jungle.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN