Lý do quân đội Israel quay trở lại bệnh viện Al-Shifa ở Bắc Gaza

Lực lượng Israel trong tháng 3 đã phát động một chiến dịch quân sự khác nhằm vào bệnh viện lớn nhất Gaza, Al-Shifa, khiến cơ sở y tế này lại trở thành thành tâm điểm chú ý.

Chú thích ảnh
Điều trị cho người bị thương tại bệnh viện Al-Shifa, ngày 29/2. Ảnh: AA/TTXVN

Kênh CNN (Mỹ) cho biết tính đến ngày 28/3, chiến dịch này đã kéo dài 11 ngày. Đây là lần thứ hai Israel khám xét bệnh viện Al-Shifa. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) lần đầu đột kích Al-Shifa vào tháng 11/2023. Chiến dịch khi đó khiến tòa nhà chính của cơ sở y tế này hư hại nặng nề dẫn tới ngừng hoạt động.

Đến tháng 3 này, IDF quay trở lại bệnh viện Al-Shifa cho dù trước đó vào tháng 1 tuyên bố họ đã hoàn thành việc triệt phá cấu trúc chỉ huy của Hamas ở phía Bắc Gaza.

IDF tuyên bố người dân thường, bệnh nhân và đội ngũ nhân viên y tế tại Al-Shifa đều đã được sơ tán khi triển khai chiến dịch. Tuy nhiên, nhiều người Palestine trong bệnh viện Al-Shifa và gần đó khẳng định rằng có thương vong với người dân thường, họ còn bị bắt và cơ sở hạ tầng bên trong bệnh viện Al-Shifa bị tàn phá ở quy mô lớn.

Cả Israel và Hamas cùng người dân thường đều ghi nhận về giao tranh dữ dội quanh bệnh viện Al-Shifa. Trong khi đó, các quan chức Liên hợp quốc (LHQ) nhấn mạnh không thể biến bệnh viện thành chiến trường.

Lý do Israel quay trở lại

Chú thích ảnh
Bệnh viện Al-Shifa ở Dải Gaza. Ảnh: IRNA/TTXVN

Lực lượng Israel quay trở lại bệnh viện Al-Shifa từ ngày 18/3 và viện dẫn rằng họ đang tiến hành “các hoạt động tác chiến chính xác chống lại những kẻ khủng bố” ở cơ sở y tế này. Đây cũng chính là lập luận của Israel trong cuộc đột kích vào tháng 11/2023. Đáng chú ý, vào tháng 1 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant thông báo rằng giai đoạn hoạt động căng thẳng nhất ở phía Bắc Gaza đã hoàn tất.

Nhưng đến ngày 26/3 này, Bộ trưởng Gallant ca ngợi chiến dịch tại Al-Shifa, nói rằng các thành viên Hamas vẫn ẩn náu tại bệnh viện “đang cân nhắc về tương lai của chúng: đầu hàng hay là chết”.

Quân đội Israel cho biết đã bắt giữ hàng trăm thành viên Hamas và phong trào Palestine Islamic Jihad (Thánh chiến Hồi giáo Palestine) trong và xung quanh bệnh viện Al-Shifa.

Ngày 28/3, IDF tuyên bố đã tiêu diệt khoảng 200 chiến binh trong khu vực bệnh viện kể từ khi bắt đầu chiến dịch. IDF cũng cáo buộc rằng những tay súng này đã bắn vào binh sĩ lực lượng này từ bên trong và bên ngoài tòa nhà cấp cứu tại bệnh viện.

Israel trong nhiều năm cáo buộc rằng các tay súng Hamas đang trú ẩn trong thánh đường Hồi giáo, bệnh viện và những nơi khác liên quan đến dân sự để tránh các cuộc tấn công của Israel. Hamas đã nhiều lần phủ nhận các cáo buộc này.

Cơ quan Y tế Gaza cho biết khoảng 3.000 người đang trú ẩn tại Al-Shifa vào thời điểm xảy ra cuộc khám xét gần đây. Cơ quan này cáo buộc rằng các tay súng bắn tỉa Israel và binh sĩ trên trực thăng đã nhắm bắn một số người cố gắng rời bệnh viện Al-Shifa.

Hamas chỉ trích Israel tấn công các mục tiêu mà không quan tâm đến bệnh nhân hoặc nhân viên y tế bên trong. Về phần mình, quân đội Israel cảnh báo rằng sẽ bắn những trường hợp rời bệnh viện mà không nhận được chỉ thị sơ tán trước.

Luật pháp quốc tế nghiêm cấm việc nhắm mục tiêu vào bệnh viện trong thời chiến, nhưng có ngoại lệ nếu các tay súng đối phương sử dụng cơ sở này để tấn công kẻ thù.

Dưới đây là video do Hamas công bố ngày 25/3, với hình ảnh về giao tranh gần bệnh viện Al-Shifa (nguồn: Reuters)

Phản ứng của cộng đồng quốc tế

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 18/3 đăng lên mạng xã hội X, trước đây là Twitter: “Chúng tôi vô cùng lo lắng về tình hình tại bệnh viện Al-Shifa ở phía Bắc Gaza, đang gây nguy hiểm cho các nhân viên y tế, bệnh nhân và dân thường”. Ông cũng kêu gọi bảo vệ các bệnh viện và chấm dứt chiến sự. WHO cùng nhiều nhóm nhân đạo khác đã cảnh báo về nạn đói đang đến gần ở phía Bắc Gaza.

Mỹ đã nhiều lần ủng hộ cáo buộc của Israel rằng Hamas sử dụng tổ hợp y tế của Al-Shifa làm trung tâm chỉ huy, nơi giam giữ con tin và cất vũ khí. Khi được hỏi về cuộc khám xét Al-Shifa, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan ngày 18/3 nói rằng “Hamas đã quay trở lại Al-Shifa".

Hà Linh/Báo Tin tức (Theo CNN)
Tình báo Israel thừa nhận khó tiêu diệt Hamas nếu thiếu hỗ trợ của Mỹ  
Tình báo Israel thừa nhận khó tiêu diệt Hamas nếu thiếu hỗ trợ của Mỹ  

Tình báo Israel đánh giá rằng Hamas đang tập trung vào việc tồn tại cho đến mùa hè năm nay, khi chiến dịch bầu cử Mỹ bắt đầu và sự ủng hộ dành cho Israel có thể ngày càng suy yếu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN