Lý do Nga ồ ạt tăng cường đội quân xe máy vào chiến trường Ukraine

Quân đội Nga đang tăng cường mạnh sử dụng các đội nhỏ đi xe máy và mô tô bốn bánh trên tiền tuyến ở Ukraine khi lên kế hoạch cho các cuộc tấn công mới của chiến dịch Xuân Hè, theo quân đội Ukraine và các nhà phân tích về cuộc xung đột.

Chú thích ảnh
Một đội mô tô của Nga, thuộc Tiểu đoàn cơ giới Zarya số 123, xuất hiện trong một bản tin trên kênh truyền hình Nga VK. Ảnh: El Pais

CNN đưa tin, theo quân đội Ukraine và các nhà phân tích về cuộc xung đột, quân đội Nga đang tăng cường sử dụng các nhóm nhỏ đi xe máy và mô tô bốn bánh trên tiền tuyến ở Ukraine khi họ chuẩn bị cho những cuộc tấn công mới.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 26/4 đã công bố đoạn video cho thấy các đơn vị luyện tập chiến thuật theo nhóm từ hai đến ba chiếc xe máy, trong đó có cảnh một tay lái điều khiển xe vượt qua một chướng ngại vật trong tiếng nhạc điện tử dồn dập. Bộ này cho biết những người lính được chia thành từng cặp vài ba người để thực hành các chiến thuật "tấn công và phòng thủ".

Lực lượng Nga đã sử dụng xe máy và xe bốn bánh ở nhiều khu vực tiền tuyến nhằm né tránh thiết bị bay không người lái của Ukraine suốt hơn một năm qua. Tuy nhiên, Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) tại Washington nhận định đoạn video mới nhất của Nga "cho thấy quân đội Nga có khả năng đang phát triển một học thuyết chiến thuật cho việc sử dụng mô tô một cách hệ thống trong các chiến dịch tấn công và có thể đang chuẩn bị phân phối thêm số lượng lớn mô tô”.

Theo ISW, việc tích hợp có hệ thống đội quân xe máy vào các cuộc tấn công dọc theo mặt trận Ukraine sẽ diễn ra trong suốt mùa hè và kéo dài đến mùa thu năm nay.

Ukraine dự báo Nga sẽ mở một cuộc tấn công lớn trong vài tháng tới, khi Moskva tìm cách giành thêm quyền kiểm soát lãnh thổ trước khi có bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào được ký kết.

Quân đội Ukraine gọi những đợt tấn công bằng xe máy này là các "cuộc tấn công banzai”. Một chỉ huy Ukraine, ông Andriy Otchenash, cho biết đầu tháng này rằng các mô tô được thiết kế cho các đòn thần tốc. "Họ có thể tiến lên rất nhanh, đột nhập sâu vào hậu tuyến”. ông nói, nhưng cũng lưu ý rằng tổn thất phía Nga có thể là rất lớn.

"Điều đó cho thấy đối phương không có nhiều trang thiết bị tấn công hạng nặng, nhưng mặt khác, đó cũng là một sự thích nghi với điều kiện chiến tranh”, Trung tâm Truyền thông Chiến lược Ukraine đánh giá. Xe bọc thép và xe tăng lớn, thường di chuyển chậm, là mục tiêu dễ dàng hơn đối với hàng trăm UAV bay vù vù gần các điểm nóng của trận chiến mỗi ngày.

Chú thích ảnh
Những tân binh của Trung đoàn súng trường cơ giới cận vệ số 1430 - Nga đi xe máy trong quá trình huấn luyện chiến đấu ở khu vực Zaporizhzhia, Ukraine vào 18/10/2024. Ảnh: Sputnik 

Hôm 26/4, quân đội Ukraine cho biết họ đã đẩy lùi một cuộc tấn công của Nga vào làng Bahatyr ở mặt trận Donetsk, tiêu diệt 15 chiếc mô tô và khoảng 40 binh sĩ Nga. Ukraine cũng công bố đoạn video ghi lại cảnh thiết bị bay không người lái tiêu diệt nhiều mô tô giữa đồng trống.

Hồi tháng 2, quân đội Ukraine cũng báo cáo rằng người Nga ngày càng sử dụng nhiều xe bốn bánh quanh khu vực Chasiv Yar, Donetsk, nơi các chiến tuyến hầu như không thay đổi trong suốt một năm qua.

Một phát ngôn viên quân đội Ukraine, Trung tá Pavlo Shamshyn, cho biết việc sử dụng mô tô vừa có lợi vừa có hại đối với quân Nga. Tốc độ và khả năng cơ động của mô tô giúp lính Nga né tránh UAV Ukraine, nhưng tiếng động lớn từ xe lại khiến họ không nghe thấy tiếng thiết bị bay không người lái đang tiếp cận.

Tại thành phố Rostov-on-Don, Nga, ngày 28/11/2024, nhiều mô tô địa hình mới đã được bàn giao cho quân đội trong một buổi lễ tổ chức gần một sân vận động bóng đá.

Truyền thông nhà nước Nga cũng đang tích cực quảng bá những lợi thế của các đơn vị mô tô. Trang Russia Today (RT) tuần trước đưa tin rằng các tay lái mô tô đang thực hiện nhiệm vụ gài mìn, đồng thời phỏng vấn một binh sĩ thuộc Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới Cận vệ số 39, người đang phục vụ trong một nhóm cơ giới hóa mới.

"Lợi thế chính của chúng tôi là có thể lao thẳng vào vị trí của địch và tiêu diệt toàn bộ", người lính này nói. "Địch nghe thấy tiếng mô tô gầm rú và rơi vào trạng thái hoảng loạn. Chúng bỏ chạy, rời bỏ vị trí”.

Quân đội Nga cũng đang sử dụng mô tô để sơ tán người bị thương. Tài khoản Telegram của tờ Zvezda, cơ quan truyền thông Bộ Quốc phòng Nga, tuần trước cho biết các lính thủy đánh bộ Nga chiến đấu ở vùng Kursk đang sử dụng mô tô địa hình để sơ tán dân thường và binh sĩ bị thương. Một đoạn video cho thấy cảnh một người lính được đưa lên phía sau xe mô tô giữa những cánh đồng lầy lội.

Năm ngoái, Bộ Quốc phòng Anh từng báo cáo rằng lực lượng Nga ngày càng sử dụng nhiều xe máy địa hình và xe bốn bánh cho các cuộc tấn công vào ban đêm. Tuy nhiên, họ cũng lưu ý rằng các thiết bị bay không người lái FPV (góc nhìn thứ nhất) của Ukraine – loại UAV lao thẳng vào mục tiêu – đã cho thấy rõ sự dễ tổn thương của những phương tiện không bọc thép này.

Cuối năm 2023, theo hãng tin TASS, trong chuyến thăm tới Rostov-on-Don, Tổng thống Nga Vladimir Putin đi kiểm tra các phương tiện địa hình sản xuất tại Trung Quốc được mua cho quân đội Nga. Xe địa hình này là loại Desertcross 1000-3. Vào thời điểm đó, khoảng 500 chiếc đã được đưa vào sử dụng, và Bộ Quốc phòng Nga đã đặt mua thêm khoảng 1.500 chiếc nữa.

Để thích ứng với điều kiện của Nga, những chiếc Desertcross 1000-3 được cải tiến với hệ thống sưởi, cabin nâng cấp để thoải mái hơn và cản xe được gia cố để có độ bền tốt hơn trên nhiều địa hình khác nhau.

Thu Hằng/Báo Tin tức và Dân tộc
Tên lửa NASAMS của Ukraine bắn hạ 11 tên lửa hành trình Nga trong chưa đầy 2 phút
Tên lửa NASAMS của Ukraine bắn hạ 11 tên lửa hành trình Nga trong chưa đầy 2 phút

Các khẩu đội NASAMS của Ukraine đã bắn hạ 11 tên lửa hành trình của Nga trong vòng chưa đầy hai phút - được đánh giá là phá vỡ kỷ lục về tốc độ nạp đạn cho hệ thống phòng không này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN