Lý do Nga có thể đạt sản lượng cao kỷ lục, nhưng giá ngũ cốc lại giảm thê thảm

Năm 2022, Nga có thể đạt sản lượng ngũ cốc cao chưa từng có, nhưng giá bán trong nước lại giảm xuống mức hoàn toàn không thể chấp nhận được.

Chú thích ảnh
Thu hoạch lúa mì trên cánh đồng ở Stavropol, Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

Người đứng đầu Liên minh ngũ cốc Nga (RGU) Arkady Zlochevsky ngày 16/10 cho biết sản lượng ngũ cốc nước này năm 2022 có thể đạt mức kỷ lục hơn 140 triệu tấn.

Ông Zlochevsky nói: “Ngay cả khi chúng ta tính tất cả các giới hạn dưới tối đa có thể, chúng ta vẫn đạt kỷ lục lịch sử về vụ thu hoạch không dưới 140 triệu tấn”. Ông Zlochevsky lưu ý rằng vụ thu hoạch ngũ cốc kỷ lục trước đó là năm 2017, với 135,4 triệu tấn.

Tuy nhiên, theo ông Zlochevsky, được mùa cũng gây ra những hậu quả tiêu cực cho thị trường. Đó là giá trong nước đã giảm xuống mức hoàn toàn không thể chấp nhận được và hiện đang ở mức giá vốn. Vì lý do này, người nông dân không sẵn sàng bán và vận chuyển ngũ cốc đến nhà kho, mà cất giữ trong các kho thóc, chờ thời điểm tốt hơn.

Trong khi đó, biện pháp chính để hỗ trợ các nhà sản xuất ngũ cốc Nga là tăng cường xuất khẩu. Tuy nhiên, điều này vẫn bị cản trở bởi các lệnh trừng phạt quốc tế sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm vào Ukraine. Ông Zlochevsky nói: “Chúng ta cần xuất khẩu ít nhất 60 triệu tấn ngũ cốc, nhưng với tốc độ như hiện nay, những con số này là không thể đạt được".

Duy Trinh (P/v TTXVN tại Moskva)
Xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine gần trở lại mức trước xung đột
Xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine gần trở lại mức trước xung đột

Số liệu Bộ Nông nghiệp Ukraine công bố ngày 17/10 cho thấy kim ngạch xuất khẩu ngũ cốc của nước này trong 17 ngày đầu tháng 10 này chỉ thấp hơn 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái trong bối cảnh một số cảng biển bị phong tỏa và xung đột Nga-Ukraine tiếp diễn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN