Lượng hành khách đi máy bay trên toàn cầu lần đầu tiên phá mốc 4 tỷ lượt người

Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) ngày 6/9 cho hay số lượng hành khách đi máy bay trên toàn thế giới trong năm 2017 đã lần đầu tiên phá mốc 4 tỷ lượt người, trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu phục hồi và giá máy bay rẻ hơn trước. 

Chú thích ảnh
Máy bay đỗ tại sân bay Mumbai, Ấn Độ. Ảnh: AFP/TTXVN

IATA cho biết có 4,1 tỷ lượt hành khách đi máy bay trong năm 2017, tăng 7,3% (280 triệu lượt khách) so với năm 2016. Sự gia tăng trong các dịch vụ bay trực tiếp giữa các thành phố đã giúp hạ chi phí và cắt giảm thời gian di chuyển đối với hành khách đi máy bay và các nhà vận chuyển, làm tăng sức hấp dẫn của các dịch vụ hàng không, theo IATA.

Các hãng hàng không tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương chở số lượng hành khách lớn nhất, chiếm 36,3% thị phần hay 1,5 tỷ lượt hành khách, tăng 10,6% so với năm 2016. Tiếp đến là các hãng hàng không châu Âu và Bắc Mỹ, với số lượng hành khách chuyên chở lần lượt là 1,1 tỷ lượt người và 941,8 triệu lượt người.

Những chặng đường bay quốc tế hoặc khu vực hàng đầu đều thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương, với chặng bay Hong Kong - Đài Loan dẫn đầu (5,4 triệu lượt hành khách), tiếp đến là chặng Jakarta - Singapore (3,3 triệu lượt hành khách) và chặng Bangkok - Hong Kong (3,1 triệu lượt hành khách).

Các tuyến bay nội địa hàng đầu cũng ở trong khu vực này với chặng Jeju-Seoul chuyên chở nhiều hành khách nhất (13,5 triệu lượt hành khách, tăng khoảng 15% so với năm 2016). Chặng Melbourne-Sydney đứng thứ hai (7,8 triệu lượt hành khách).

IATA đặt trụ sở tại Montreal, đại diện cho khoảng 290 hãng hàng không, chiếm 82% vận tải hàng không toàn cầu. 

K.Dung (Theo Kyodo)
Tiết lộ sốc: Máy bay MH370 có lẽ đã rơi xuống rừng Campuchia
Tiết lộ sốc: Máy bay MH370 có lẽ đã rơi xuống rừng Campuchia

Một nhà sản xuất video người Anh khẳng định đã phát hiện ra phần xác máy bay MH370 mất tích trên Google Maps.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN