Khách du lịch tham quan Cung điện Hoàng gia dưới thời tiết nắng nóng ở Madrid, Tây Ban Nha, ngày 26/6/2023. Ảnh: AFP/TTXVN
Trả lời phỏng vấn báo Anh The Guardian, Bộ trưởng Du lịch Tây Ban Nha Jordi Hereu khẳng định nước này chưa rơi vào tình trạng bão hòa khách du lịch, song thừa nhận mô hình phát triển trước đây đang bộc lộ những hạn chế và cần được điều chỉnh để thích ứng với các thách thức mới, đặc biệt là tình trạng quá tải du lịch tại một số địa phương và tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu.
Theo ông Hereu, sự gia tăng ổn định của lượng khách quốc tế vẫn có thể được quản lý theo hướng bền vững và có trách nhiệm nếu các cấp chính quyền triển khai các biện pháp phù hợp. Ông cho rằng nhu cầu du lịch đến Tây Ban Nha trong mùa hè năm nay thậm chí có thể tăng mạnh hơn do những bất ổn tại một số điểm đến ở Trung Đông, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng liên quan cuộc xung đột giữa Israel và Iran cùng sự can dự của Mỹ.
Số liệu chính thức cho thấy năm 2025, Tây Ban Nha đón 96,8 triệu lượt khách quốc tế, tăng 3,2% so với năm trước. Chi tiêu của du khách nước ngoài đạt 134 tỷ euro, tăng 6,8%. Trong quý I năm nay, lượng khách quốc tế tiếp tục tăng 3,4%, trong khi doanh thu từ du lịch tăng 6,7%.
Ông Hereu nhận định với tốc độ tăng trưởng hiện nay, Tây Ban Nha hoàn toàn có khả năng đạt mốc 100 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh mục tiêu quan trọng không phải là chạy theo những con số kỷ lục mà là bảo đảm tăng trưởng ổn định, có thể kiểm soát được và mang lại lợi ích lâu dài cho nền kinh tế cũng như cộng đồng địa phương.
Du lịch từ lâu đã là một trong những trụ cột của nền kinh tế Tây Ban Nha, đóng góp hơn 12% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của ngành này trong những năm gần đây cũng làm gia tăng các vấn đề xã hội tại nhiều địa phương. Tại một số thành phố và khu nghỉ dưỡng nổi tiếng, người dân đã tổ chức các cuộc biểu tình phản đối tình trạng quá tải du lịch, cho rằng sự bùng nổ của các căn hộ cho thuê ngắn hạn đã đẩy giá nhà tăng cao, làm thay đổi cấu trúc cộng đồng dân cư và gây áp lực lên cơ sở hạ tầng cũng như các dịch vụ công.
Theo ông Hereu, quan điểm phản đối du lịch vẫn chỉ là thiểu số trong xã hội Tây Ban Nha. Điều mà người dân mong muốn không phải là giảm du lịch mà là xây dựng một mô hình phát triển hiệu quả và bền vững hơn. Ông Hereu, người từng giữ chức Thị trưởng Barcelona, đánh giá cao quyết định của chính quyền thành phố này về việc chấm dứt hoạt động của các căn hộ du lịch vào năm 2028 nhằm góp phần giải quyết tình trạng thiếu nhà ở cho người dân địa phương.
Theo ông, nếu các cấp chính quyền chủ động điều tiết và đưa ra các chính sách phù hợp, du lịch vẫn có thể tiếp tục tăng trưởng mà không gây ra những tác động tiêu cực quá lớn đối với xã hội và môi trường.
Bộ trưởng Hereu nhấn mạnh rằng Tây Ban Nha vẫn sẽ tiếp tục phát huy lợi thế của loại hình du lịch biển truyền thống, hiện chiếm khoảng 37% tổng lượng khách quốc tế. Tuy nhiên, xu hướng tiêu dùng đang thay đổi khi ngày càng nhiều du khách mong muốn có thêm những trải nghiệm văn hóa, lịch sử, ẩm thực và thiên nhiên bên cạnh các hoạt động nghỉ dưỡng thông thường. Đây được xem là cơ hội để ngành du lịch nước này chuyển đổi theo hướng chất lượng hơn thay vì chỉ tập trung vào số lượng.