Lực lượng Phòng vệ Nhật mở rộng hợp tác với thủy quân lục chiến Mỹ

Các quan chức Nhật Bản cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Itsunori Onodera ngày 11/7 đã nhất trí với Trung tướng Kenneth Glueck, Tư lệnh Bộ chỉ huy huấn luyện tác chiến của thủy quân lục chiến Mỹ rằng Lực lượng phòng vệ Nhật Bản (SDF) sẽ mở rộng hợp tác về công nghệ và trang bị với thủy quân lục chiến Mỹ trước khi SDF ra mắt lực lượng đổ bộ vào trước năm tài khóa 2019.

Sau cuộc gặp Trung tướng Kenneth Glueck tại Căn cứ Quantico thuộc bang Virginia, Bộ trưởng Onodera phát biểu với phóng viên rằng việc nắm bắt được bí quyết về các hoạt động thực chiến là quan trọng và chúng tôi dự định liên hệ chặt chẽ với thủy quân lục chiến Mỹ.

Trước đó tại Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Onodera đã tham gia bay thử máy bay vận tải Osprey, loại máy bay cánh quạt lật mà SDF sẽ bắt đầu nhập khẩu trong năm tài khóa mới tính từ tháng 4/2015.


T.N (theo Kyodo)
Mỹ-Nhật trao đổi về chính sách an ninh mới
Mỹ-Nhật trao đổi về chính sách an ninh mới

Những sửa đổi mới nhất trong chính sách an ninh thời hậu chiến của Nhật Bản liên quan việc thực thi quyền phòng vệ tập thể sẽ là trọng tâm cuộc hội đàm ngày 11/7 tới giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel và người đồng cấp Nhật Bản Itsunori Onodera.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN