Luật phát triển bền vững của EU đối mặt với phản đối từ các doanh nghiệp năng lượng

Theo Reuters ngày 3/11, tập đoàn năng lượng Mỹ ExxonMobil cho biết có thể sẽ không thể tiếp tục hoạt động tại Liên minh châu Âu (EU) nếu khối này không điều chỉnh luật phát triển bền vững, vốn có thể khiến doanh nghiệp bị phạt tới 5% doanh thu toàn cầu.

Chú thích ảnh
Biểu tượng ExxonMobil. Ảnh: AFP/TTXVN

Giám đốc điều hành ExxonMobil Darren Woods cho rằng dự luật Chỉ thị Thẩm định Tính bền vững doanh nghiệp (Corporate Sustainability Due Diligence Directive - CSDDD) của EU đòi hỏi các công ty phải xác định và xử lý rủi ro về nhân quyền và môi trường trong toàn bộ chuỗi cung ứng, vượt quá khả năng thực hiện của doanh nghiệp. Ông nhấn mạnh, nếu các quy định này được áp dụng toàn cầu, ExxonMobil sẽ buộc phải rút khỏi thị trường châu Âu.

Ông Woods cho rằng ExxonMobil sẽ không thể duy trì tại châu Âu nếu các quy định này đi vào hiệu lực và việc EU tìm cách áp dụng chúng trên phạm vi toàn cầu sẽ khiến tập đoàn này không thể tiếp tục hoạt động.

Nếu dự luật được thông qua, các tập đoàn lớn phải thực hiện kế hoạch chuyển đổi nhằm đảm bảo phù hợp với mục tiêu khí hậu của Thỏa thuận Paris, giới hạn mức tăng nhiệt toàn cầu không quá 1,5°C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Ông Woods cho rằng yêu cầu này là không khả thi về mặt kỹ thuật, đồng thời cảnh báo dự luật thể hiện sự “vượt quá thẩm quyền” của EU khi mở rộng phạm vi áp dụng ra ngoài lãnh thổ châu Âu.

Ông cho biết ExxonMobil đang vận động hành lang nhằm phản đối văn bản này và kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp toàn cầu cùng gây sức ép. Dù một số nghị sĩ châu Âu đã lắng nghe phản đối từ phía các nhà sản xuất năng lượng, ông Woods nhận định quá trình đàm phán chưa mang lại thay đổi đáng kể.

Ông Woods nhận định ngôn ngữ sử dụng trong dự luật ngày càng rối rắm, làm gia tăng rủi ro xuất hiện nhiều lỗ hổng trong luật do nhiều cách hiểu khác nhau. Ông cũng chỉ trích rằng châu Âu đang trở thành một nền kinh tế bị siết chặt bởi các quy định, khiến tăng trưởng suy giảm và đối mặt với nguy cơ phi công nghiệp hóa.

Tháng trước, Nghị viện châu Âu đã nhất trí tiếp tục đàm phán điều chỉnh luật và EU kỳ vọng hoàn tất vào cuối năm nay.

Qatar và Mỹ cùng phản đối

Tại Hội nghị Triển lãm Dầu khí Quốc tế Abu Dhabi (ADIPEC) 2025, diễn ra từ ngày 3-6/11 tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Bộ trưởng Năng lượng kiêm Giám đốc điều hành QatarEnergy, ông Saad al-Kaabi, cảnh báo sẽ xem xét ngừng cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) cho châu Âu nếu EU không điều chỉnh hoặc hủy bỏ luật CSDDD.

Ông al-Kaabi cho rằng Qatar không thể đạt được mức phát thải ròng bằng 0 như yêu cầu trong luật, đồng thời nhấn mạnh châu Âu cần nhận thức rõ sự phụ thuộc của mình vào nguồn cung khí đốt từ Qatar, Mỹ và nhiều khu vực khác trên thế giới.

Qatar hiện cung cấp khoảng 12-14% lượng LNG cho châu Âu, đặc biệt kể từ sau khi Nga mở rộng chiến dịch quân sự tại Ukraine năm 2022.

Cả ExxonMobil và Qatar đều cho rằng nếu quy định được giữ nguyên, các doanh nghiệp năng lượng lớn có thể rời khỏi thị trường châu Âu, làm trầm trọng thêm rủi ro an ninh năng lượng của khu vực.

Bên cạnh tranh cãi với EU, ExxonMobil vừa ký kết thỏa thuận sơ bộ hỗ trợ Iraq phát triển mỏ dầu Majnoon và mở rộng xuất khẩu, đánh dấu sự trở lại của tập đoàn này sau hai năm rút lui.

Hải Trần/Báo Tin tức và Dân tộc
Hội nghị CEO chia sẻ tầm nhìn về kinh tế toàn cầu, AI và năng lượng
Hội nghị CEO chia sẻ tầm nhìn về kinh tế toàn cầu, AI và năng lượng

Ngày 31/10, Hội nghị các tổng Giám đốc điều hành (CEO) trong khuôn khổ tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) đã bế mạc sau khi các nhà lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu thế giới đã bày tỏ quan điểm sâu sắc về hướng đi của nền kinh tế toàn cầu và các ngành công nghiệp chủ chốt, bao gồm trí tuệ nhân tạo (AI) và năng lượng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN